Thứ năm, 25/04/2024 | 01:21
RSS

Hé lộ nguyên nhân tài xế xe ôm bị sát hại phi tang xác ở Hà Nam

Thứ ba, 21/05/2019, 14:55 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông được phát hiện vào sáng nay tại huyện Lý Nhân. Tuy nhiên, chiếc xe máy của nạn nhân đã không có ở hiện trường.

Hiện trường phát hiện thi thể tài xế xe ôm.
Hiện trường phát hiện thi thể tài xế xe ôm.

Như đã đưa tin, vào khoảng 10h sáng nay 21/5, một số người dân khi đi qua đường đê đoạn giáp ranh giữa xã Chân Lý và xã Đạo Lý (Lý Nhân, Hà Nam) đã phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh bị vùi dưới lùm cây.

Sự việc ngay sau đó được báo cáo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng Công an xã Đạo Lý nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo lên cơ quan cấp trên. “Nạn nhân là nam giới, tử vong cách đây khoảng 1 tuần. Có thể đây là một vụ án mạng bởi có nhiều tình tiết khả nghi”, vị đại diện Công an xã Đạo Lý cho biết.

Đến khoảng 10h30, lực lượng công an huyện Lý Nhân, công an tỉnh Hà Nam cùng lực lượng pháp y đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Công T. (SN 1962, trú tại phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Trước đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 17/5, chị Nguyễn Thị Thuý (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc 2, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam trình báo về việc vào khoảng 14h ngày 16/5, chồng chị là anh Nguyễn Công T. (SN 1962) làm nghề lái xe ôm tại nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền có nhận chở 1 khách về huyện Lý Nhân, nhưng sau đó không thấy anh T. về nhà, gia đình tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Thời điểm phát hiện thi thể ông T. chiếc xe máy hiệu Sirius màu trắng BKS 90B1- 033xx., của nạn nhân lúc chở khách đi đã biến mất, nhiều người nghi ngờ rằng đây là một vụ án giết người cướp của. Đại diện công an huyện Lý Nhân cho biết, hiện cơ quan công an đang trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc nên chưa thể thông tin được. “Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”, đại diện công an huyện cho biết.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN