Thứ năm, 25/04/2024 | 01:00
RSS

Hành trình tìm con trong nước mắt: Lạnh người ‘chợ đen’ bán ‘con giống’ giá bèo

Thứ bảy, 18/08/2018, 07:01 (GMT+7)

Liên tục nói "tùy gia đình" nhưng V.A lại không ngừng thuyết phục chúng tôi nhận tinh trùng bằng cách quan hệ tình dục trực tiếp và gợi ý bồi dưỡng 2 triệu. V.A cũng cam kết sẽ "làm" cho đến khi nào "đậu" thì thôi.

LTS: Tại các trung tâm khám và hỗ trợ sinh sản, không khó để bắt gặp những gương mặt thất thần của cánh mày râu khi cầm phiếu kết quả. 4 chữ "không có tinh trùng" như "bản án chung thân" rút đi tất cả niềm tin, sự kỳ vọng vào một gia đình đầy ắp tiếng cười con trẻ của họ. 

Dằn vặt, đớn đau, tự trách, thương phận mình rồi xót xa cho phận vợ, không ít người đàn ông ngậm ngùi chấp nhận xin tinh trùng như liều thuốc cuối cùng cho nỗi niềm mong mỏi "có một mụn con để làm chỗ dựa lúc về già".

Quan hệ trực tiếp giá 2 triệu đồng đến lúc “đậu” thì thôi

Trong vai cặp vợ chồng hiếm muộn đã lâu, không khó để PV Đời sống Plus tham gia “chợ đen” chuyên bán “con giống” trên mạng xã hội. Đủ những lời mời chào “có cánh” được đưa ra như:

“Tôi sinh năm 97 (20 tuổi), cao 1m75 nặng 63kg. Thời gian quan hệ trung bình 15-40 phút. Chỉ số thị lực 10/10, không bị các bệnh ngoài da hay lây nhiễm bất kì. Đặc biệt không hút thuốc, rượu chè hay gái gú vẩn vơ, không đá đấm hút chích. sức khỏe tốt, thể lực cao, từng tham gia hiến máu từ thiện 2 năm nay. Ai có như cầu LH 0972954XXX. Giá cả có thể thương lượng” hay “Em tên T, năm nay 19 tuổi, cao 1m75, nặng 61kg, đẹp trai, trắng trẻo, hiện đang là sinh viên trường Đại học, sức khỏe tốt, tinh trùng tốt, không mắc phải các bệnh lây nhiễm. Mong muốn giúp đỡ các cặp vợ chồng hiếm muộn và muốn kiếm một ít để trang trải cuộc sống, chi phí học tập. Anh chị nào cần liên hệ 0944074XXX để gặp mặt trao đổi”….

Hành trình tìm con trong nước mắt - Kỳ 4: Lạnh người ‘chợ đen’ bán ‘con giống’ giá bèo
Những lời mời chào như thế này không còn xa lạ trên những "chợ đen" chuyên cung cấp "con giống" quý ông.

Lần theo địa chỉ để lại, PV liên hệ với một người tự xưng là T.V.A. Sau khi nghe chúng tôi kể về niềm khát con, V.A thẳng thắn nhận lời “giúp”.

V.A. giới thiệu mình quê Quảng Ninh, nhưng đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. “Mình đã từng hiến cho 1 người rồi và được 1 bé trai bằng phương pháp trực tiếp. Mình cũng vừa mới khám lại ở Nam học hồi tháng 6 vừa rồi. Tức là mình vẫn khỏe mạnh, đầy đủ”- V.A. nói.

Khi chúng tôi đề cập đến cách thức cho tinh trùng, V.A. nói “tuỳ gia đình”. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn thuyết phục PV để được cho tinh trùng theo cách “trực tiếp” (quan hệ tình dục- PV) vì cách này bí mật, nhanh gọn và không phải vướng mắc những thủ tục rắc rối khi đến bệnh viện.

“Ở các bệnh viện theo đúng luật thì người ta không cho. Người ta bắt phải đổi mẫu, mà đổi mẫu thì mình không biết là mẫu của mình được cho ai và vợ chồng bạn sẽ nhận cái của ai nên nó rất nguy hiểm vì những hệ lụy sau này”- V.A lý giải.

chợ đen bán con giống, bán con giống
Dù nói "theo cách nào cũng được" nhưng V.A. vẫn liên tục nhắn tin thuyết phục PV thực hiện theo phương pháp trực tiếp với lý do "IVF độc hại cho cả mẹ và con".

Thấy chúng tôi tỏ ra lo ngại việc tranh chấp con cái có thể xảy đến sau này, V.A. quả quyết “Mình gặp nhau chỉ biết mặt thôi nhé. Sim số điện thoại này sau khi xong việc bạn hủy sim bình thường. Còn về thông tin cá nhân, quê quán thì bạn có thể giữ bí mật”.

Khi chúng tôi hỏi về chi phí cho mỗi lần “hiến con giống”, V.A. gợi ý: “Mua bán theo luật là bất hợp pháp đấy nên mình chỉ hiến tặng thôi còn các bạn bồi dưỡng bao nhiêu thì tùy tâm. Như lần trước người ta bồi dưỡng là 2 triệu và may mắn là 1 lần thì được luôn. Còn bình thường thì đến bao giờ có kết quả mới thôi. Bởi vì cái này không phải lúc nào cũng một lần là được ngay”.

chợ đen bán con giống, bán con giống
Ths.BS Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, BV Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 2)

Những hệ lụy đáng gờm

Trao đổi với PV Đời sống Plus, Ths.BS Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám, Điều trị Sản phụ khoa và Chăm sóc sức khỏe sinh sản, BV Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 2) cho biết, việc mua “con giống” thông qua quan hệ tình dục một cách trực tiếp sẽ khiến cả hai bên đứng trước nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục như nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác cho người mẹ, thậm chí cả người chồng.

Bên cạnh đó, điều này còn tạo cơ hội cho nhiều kẻ muốn lợi dụng phụ nữ để thỏa nhu cầu xác thịt. Việc quan hệ một lần cũng không chắc người phụ nữ sẽ mang thai.

Đặc biệt, việc cho, thậm chí bán tinh trùng tràn lan, không được kiểm soát sẽ dẫn tới nguy cơ nhiều đứa trẻ cùng cha được sinh ra, tăng nguy cơ lấy người cận huyết.

Ths.BS Tạ Việt Cường cũng cho biết thêm, việc thụ tinh nên được thực hiện tại các trung tâm uy tín để đảm bảo đứa con được hình thành từ những tinh trùng khỏe mạnh nhất.

chợ đen bán con giống, bán con giống
Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH quốc tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội.

Theo Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 thì mô là tập hợp các tế bào cùng một loại hay nhiều loại khác nhau để thực hiện các chức năng nhất định của cơ thể người. Noãn là tế bào trứng. Tinh trùng là tế bào đơn bội, kết hợp với tế bào trứng để tạo thành hợp tử. Cả hai đều là mô, bộ phận cơ thể người. 

Điều 4 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác quy định Các nguyên tắc trong việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác như sau:

“1. Tự nguyện đối với người hiến, người được ghép.

2. Vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học.

3. Không nhằm mục đích thương mại.

4. Giữ bí mật về các thông tin có liên quan đến người hiến, người được ghép, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”.

Như vậy, việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người phải tự nguyện vì những mục đích nhất định và không nhằm mục đích thương mại. Do vậy, việc mua bán trứng người trong trường hợp nhằm múc đích thương mại, có lợi nhuận là vi phạm pháp luật. Và hành vi mua bán trứng và tinh trùng vì mục đích thương mại là trái pháp luật và chịu những trách nhiệm pháp lý nhất định.

Hành vi mua bán trứng và tinh trùng vì mục đích thương mại là trái pháp luật và chịu những trách nhiệm pháp lý nhất định.

Điều 154 Bộ luật hình sự năm 2015. Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

“1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì mục đích thương mại;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Đối với 06 người trở lên;

d) Gây chết người;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.

Theo đó, người nào thực hiện hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người tùy mức độ mà bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, đối với những trường hợp vi phạm nặng hơn có thể phạt từ từ 7 năm đến 20 năm, mức phạt cao nhất là tù chung thân.

Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc Tế Hồng Thái và Đồng Nghiệp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Còn nữa...

Mời độc giả đón đọc Hành trình tìm con trong nước mắt - Kỳ 5: Lối thoát nào cho người vô sinh, hiếm muộn? vào lúc 7h00 ngày 19/8.

Thanh Hà
Theo Đời sống Plus/GĐVN