Thứ hai, 29/04/2024 | 14:39
RSS

Hành trình kỳ diệu nuôi sống bé gái sinh non nặng 670 gram

Thứ bảy, 05/08/2023, 13:16 (GMT+7)

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã chăm sóc, nuôi sống thành công một bé gái chào đời khi chỉ mới 25 tuần thai, nặng 670 gram.

Mới đây, các y, bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã chăm sóc, nuôi sống thành công một bé gái chào đời ở tuần thai thứ 25 với cân nặng vỏn vẹn 670 gram.

Theo đó, bé gái là con của chị Trần Thị Mỹ Hạnh (ở tại thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ngày 13/4, chị Hạnh nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng có dấu hiệu chuyển dạ sinh non khi thai kỳ mới được 25 tuần. Đến ngày 16/4, chị Hạnh sinh thường cháu bé nặng 670 gram.

Thời điểm mới sinh, cháu bé khóc được nhưng rất yếu, cử động yếu, thở không đều, có cơn ngưng thở dài, phổi thông khí kém hai bên... nên các y, bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ đặt ống nội khí quản đồng thời chuyển bé đến phòng Hồi sức sơ sinh để chăm sóc.

Các bác sĩ đã áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp như: nằm lồng ấp, thở máy qua nội khí quản, bơm surfactant, nuôi dưỡng, kháng sinh, thuốc vận mạch… qua catheter tĩnh mạch rốn. Đồng thời, các chế độ ánh sáng, tiếng ồn, nhiễm khuẩn đều được kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt.

Hành trình kỳ diệu nuôi sống bé gái sinh non nặng 670 gram

Bé gái được xuất viện sau 3 tháng được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NVCC

Sau 7 ngày được chăm sóc, tình trạng sức khỏe của bé có tiến triển tốt hơn, bé được các y, bác sĩ kết hợp vừa truyền dịch, vừa cho ăn 0,5ml sữa/ lần thông qua bơm tiêm điện và tăng dần số lần cho ăn qua từng ngày.

Đến khi tròn 1 tháng, bé mới có thể ăn sữa hoàn toàn, lúc này, cân nặng của con gái chị Hạnh đạt khoảng 900 gram, tăng 230 gram so với ban đầu. Sau 3 tháng điều trị, bé phát triển bình thường với cân nặng 1,8 kg và có thể tự bú mẹ. Ngày 10/7, cháu bé đã được ra viện, khỏe mạnh trở về trong niềm hân hoan, hạnh phúc của các y, bác sĩ và gia đình.

Th.S, Bác sĩ Nội trú Nguyễn Thị Hoài Thu - Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh viện đã từng tiếp nhận, chăm sóc thành công nhiều trường hợp sinh non, thiếu tháng nhưng đây là trường hợp nhỏ nhất cả về tuổi thai và cân nặng nên ban đầu đội ngũ y, bác sĩ gặp rất nhiều áp lực trong việc chăm sóc cháu bé.

Theo bác sĩ Thu, trẻ sơ sinh, đặc biệt là nhóm trẻ sơ sinh rất non, cực non thường diễn biến bệnh rất nhanh. Do đó, các y, bác sĩ không chỉ theo dõi từng nhịp thở, nhịp tim trên máy móc mà mỗi kíp trực phải thường xuyên túc trực bên cạnh các bé, quan sát từng cử động để kịp thời điều trị.

Bác sĩ, điều dưỡng không đơn thuần làm nhiệm vụ chuyên môn mà đảm nhận luôn công việc của một người mẹ như tắm, thay tã, vỗ về em bé. Mọi thủ thuật, hoạt động chăm sóc trẻ đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại