Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:53
RSS

Hành trình chạy trốn của nghi phạm giết bố, mẹ và em gái ở Bắc Giang

Thứ hai, 25/10/2021, 06:24 (GMT+7)

Trần Văn Hiếu (47 tuổi), kẻ được cho là kẻ giết 3 người trong gia đình ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang đã bị Công an bắt tại Lào Cai.

Xác nhận với báo Tuổi trẻ, lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang cho hay, Trần Văn Hiếu đã bị bắt. Theo đó, Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách hiện trường gây án gần 300km.

Trước đó, Hiếu được xác định đã giết hại 3 người thân trong gia đình mình gồm ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Thảo (em của Hiếu) vào ngày 22/10. Cụ thể, vào sáng 23/10, Hiếu ra tay sát hại mẹ đẻ là bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi) và em gái là Trần Thị Thảo (45 tuổi) tại nhà riêng ở thôn Tuấn Mỹ xã Tân Thanh. Sau đó, y dùng cây thuốc nam và bao cũ phủ lên người các nạn nhân.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày khi ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố Hiếu) đi dự hội thơ trở về nhà Hiếu tiếp tục ra tay sát hại bố. Thông tin trên pháp luật và Bạn đọc cho biết, sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy hiệu nhãn hiệu Honda Dream màu nâu mang BKS 98H5-2868 bỏ trốn.

Nghi phạm Trần Văn Hiếu đã bị bắt. 

Đâu tiên nghi phạm đi theo hướng Lạng Sơn nhưng sau đó bất ngờ quay đầu về ra khu vực đường Quốc lộ 1A và đi về hướng Hà Nội Sau đó, Hiếu di chuyển ngược lên hướng Lào Cai. Đến chiều 24/10, nghi phạm bị bắt ở địa bàn huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). 

Thời điểm bị bắt, Hiếu vẫn sử dụng chiếc xe máy mang theo. Đối tượng vẫn đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng như đặc điểm nhận diện mà cơ quan công an phát thông báo truy tìm nhưng đã thay đôi giày khác.

Được biết, trước đó sau khi đi nghĩa vụ quân sự về Trần Văn Hiếu lên Lào Cai để làm ăn. Cách đây gần 10 năm, y lập gia đình với một cô gái quê Lạng Sơn rồi sống tại đây. Năm 2015, Hiếu chém vợ trọng thương phải nhập viện điều trị. Sau vụ việc này, y bị toà tuyên án 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Tới 13/10, hắn mãn hạn tù trở về địa phương. Kể từ khi về nhà tới ngày gây án, Hiếu không ra khỏi nhà, không tiếp xúc hàng xóm, không gặp người thân. Hiện nguyên nhân Trần Văn Hiếu gây ra vụ thảm án đau lòng vẫn đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.  

 

 

 

Anh Quân
Theo Giáo dục & Thời đại