Thứ tư, 24/04/2024 | 13:17
RSS

Hàng loạt ‘cò vé’ bị bắt giữ trước trận Việt Nam – Malaysia

Thứ năm, 10/10/2019, 09:54 (GMT+7)

Công an quận Nam Từ Liêm đã hóa trang mật phục tại khu vực cổng SVĐ Mỹ Đình bắt giữ 6 “cò vé” thu giữ 54 vé trận Việt Nam – Malaysia.

Hàng loạt cò vé bị bắt giữ trước trận Việt Nam – Malaysia
Hàng loạt "cò vé" bị bắt giữ trước trận Việt Nam - Malaysia. Ảnh ANTĐ.

Sáng 10/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 6 “cò vé” thu giữ 54 chiếc vé trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa 2 đội Việt Nam – Malaysia.

Theo đó, nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á giữa 2 đội Việt Nam – Malaysia diễn ra vào tối nay 10/10 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tổ công tác của Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã tăng cường lực lượng tại khu vực này.

Chiều 9/10, khu vực xung quanh SVĐ bắt đầu nóng lên bởi nạn phe vé, nên tổ công tác trinh sát hóa trang đã mật phục bắt giữ 6 “cò vé” chuyên nghiệp, thu giữ 54 vé. Các “cò vé” này từ các tỉnh như Nam Định, Hải Phòng về Hà Nội những ngày gần đây, tìm cách mua vé trực tiếp từ Ban tổ chức và các nguồn khác.

Sau khi có vé, các “cò vé” đẩy giá bán cao hơn từ 5-6 lần so với giá in trên vé. Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính và tạm giữ số vé nói trên.

Hàng loạt cò vé bị bắt giữ trước trận Việt Nam – Malaysia
Những chiếc vé tại đây được bán cao hơn gấp 5 - 6 lần mệnh giá in trên vé.

Trước đó như Đời Sống Plus đã đưa tin, ngày 10/10, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Do tính chất quan trong của trận đấu nên vé của trận đấu này đã sớm "cháy" hàng.

Bên cạnh đó, việc VFF thay đổi cách bán vé khác so với trước đây khiến NHM càng khó để sở hữu. Không mua được vé từ kênh chính thống, nhiều người hâm mộ đã tìm đến vé chợ đen. Tuy nhiên, giá vé ở đây được bán lại với mức giá mà không phải người hâm mộ nào cũng có thể mua được.

Khoảng 1 tuần trước, một cặp khán đài A, B có giá 500.000 đồng/vé được hét từ 7-8 triệu đồng/cặp. Tương tự, cặp vé 300 nghìn đồng cũng có giá lên tới 4 triệu và mệnh giá 200.000 đồng/vé, dân phe vé rao bán 3 triệu đồng/cặp.

Hàng loạt cò vé bị bắt giữ trước trận Việt Nam – Malaysia
Cò vé đang mời chào khách tại khu vực sân Mỹ Đình.

Như thường lệ, sát ngày thi đấu, cánh phe vé lại tập trung rất đông ở cổng VFF và cổng SVĐ Mỹ Đình để mời chào các chủ phương tiện đang tham gia giao thông

Trong vai người đi mua vé, PV được một người phụ nữ ngoài 50 tuổi cầm khoảng 10 cái vé trên tay mời chào rất nhiệt tình, “Mua vé đi em ơi, chị bán rẻ cho, 2 triệu/cặp khán đài D, mua đi không là hết đấy”, người phụ nữ nói với PV.

Một phe vé khác cho biết, hiện tại, giá vé đã giảm mạnh so với những ngày trước, một cặp vé mệnh giá 200.000 đồng được bán lại với giá 1,5 – 2 triệu đồng/1 cặp. Tương tự, cặp 300.000 đồng, dân phe đang rao bán với giá từ 2 - 3 triệu đồng/1 cặp.

Trong khi đó, vé khán đài A, B ghế đẹp (tương đương loại 400.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé) có giá dao động 4 - 5 triệu đồng/cặp. Việc giá vé sát ngày thi đấu giảm được phe vé giải thích là do những ngày đầu vé hiếm nhưng càng gần ngày diễn ra trận đấu nhiều người "ôm" vé lo sợ ế nên phải "đẩy" với giá rẻ hơn.

Hàng loạt cò vé bị bắt giữ trước trận Việt Nam – Malaysia
Nhiều "cò vé" đang sợ lỗ vốn.

“Đứng từ sáng qua (8/10 – PV) đến bây giờ chưa bán được cặp nào, nốt hôm nay mà không bán được chắc phải hạ giá thôi, chứ ôm cả cục thế này thì lỗ nặng”, một phe vé chia sẻ.

Mặc dù vé khó bán, nhưng khi PV ngỏ ý muốn bán một cặp vé thì cánh phe vé sẵn sàng mua lại và khẳng định có bao nhiêu cũng mua.

Theo tìm hiểu của PV, giá mua vào của dân phe là 800.000 đồng với cặp vé mệnh giá 200.000 đồng, loại 300.000 đồng/vé được mua với giá khoảng 1.200.000 đồng/vé, loại 400.000 đồng/ căp được mua với giá 1.600.000 đồng/cặp và loại 500.000 đồng/cặp vé được mua với giá khoảng 2.200.000 triệu đồng.

Một phe vé còn tiết lộ, do giá vé cao nên nhiều đối tượng đã sản xuất ra vé giả để bán, để tránh mua phải vé giả thì nên chuẩn bị một chiếc đèn pin. Nếu là vé thật khi được soi vào sẽ có quả bóng và chữ VFF ở giữa tấm vé, nhìn mắt thường cũng thấy.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN