Thứ năm, 28/03/2024 | 21:35
RSS

'Nữ quái' 9x vừa sinh con vừa điều hành đường dây đánh bạc 'khủng'

Thứ năm, 10/10/2019, 07:50 (GMT+7)

Các trinh sát hình sự của công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác và phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn, giao dịch hàng trăm triệu mỗi ngày.

Theo báo Dân Sinh, ngày 9/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1992) trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập về hành vi đánh bạc.

Mặc dù đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi nhưng Nguyễn Thị Huyền Trang vẫn đứng ra tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại tại thành phố Vinh và TX Cửa Lò.

Trước đó, từ nguồn tin người dân cung cấp, cuối tháng 8/2019, các trinh sát hình sự đã vào cuộc xác minh, nắm tình hình và phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn, giao dịch hàng trăm triệu mỗi ngày. Chuyên án đấu tranh với các đối tượng đánh bác đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Tuy nhiên, quá trình điều tra các trinh sát đã gặp không ít khó khăn do ổ nhóm đánh bạc tinh vi, tất cả các giao dịch của các đối tượng thực hiện qua tin nhắn điện thoại và được xóa đi mỗi ngày nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Với số tiền giao dịch đánh bạc lớn hằng ngày, đường dây đã lôi kéo rất đông con bạc có máu đỏ đen trên các địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

'Nữ quái' 9x vừa sinh con vừa điều hành đường dây đánh bạc 'khủng'
Chân dung Nguyễn Thị Huyền Trang. Ảnh: Dân Sinh

Ngày 10/9, Ban chuyên án triển khai 6 mũi công tác đồng loạt tổ chức đột kích tại 6 địa điểm trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, bắt quả tang nhiều đối tượng cùng tang vật liên quan gồm: Nguyễn Thị Huyền Trang; Hoàng Văn Cường (sinh năm 1978) trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; Phan Văn Sơn, trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh; Phùng Thị Tuyết (sinh năm 1979) trú tại khối 7, phường Nghi Hương; Võ Thị Hiền (sinh năm 1979); Hoàng Thị Mai (sinh năm 1962) trú tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.

Trong đó, Cường và Sơn là 2 tổng đại lý trực tiếp giao dịch với Trang. Cơ quan Công an đã thu giữ 8 điện thoại di động sử dụng đánh bạc. Bước đầu điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày bị bắt là trên 210 triệu đồng, CAND cho hay.

Căn cứ vào các tài liệu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội "Đánh bạc", Điều 321 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc lớn này.

 

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN