Thứ năm, 25/04/2024 | 19:00
RSS

Vụ thi thể người phụ nữ ở nghĩa trang: Hành động lạ của hung thủ sau khi ra tay tàn ác

Thứ năm, 10/10/2019, 06:58 (GMT+7)

Hung thủ sát hại chị K. (thị trấn Khoái Châu) đã uống thuốc cỏ tự tử và hiện chưa tỉnh lại. Sau khi ra tay tàn ác với người tình, nghi phạm đã có hành động rất bất ngờ.

Vụ sát hại người tình phi tang xác ở nghĩa trang: Hành động bất ngờ trên Facebook của hung thủ
Nghĩa trang nơi nghi phạm phi tang xác.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị sát hại rồi phi tang xác ra nghĩa trang thôn Thông Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu, Hưng Yên), ngày 8/10 thông tin từ Công an huyện Khoái Châu cho biết, danh tính nghi phạm được xác định là Đặng Văn H. (SN 1977, trú tại xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu). Còn nạn nhân là chị Nguyễn Thị K. (SN 1983, trú tại thôn Thông Quan, thị trấn Khoái Châu).

Ngay sau khi cơ quan chức năng xác định được danh tính nghi phạm, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được Facebook của người này. Nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ trước hoạt động trên trang cá nhân của kẻ sát nhân trước khi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Vụ sát hại người tình phi tang xác ở nghĩa trang: Hành động bất ngờ trên Facebook của hung thủ
Nghi phạm đã thay đổi ảnh đại diện trước khi tự vẫn.

Theo đó, vụ án được xác định xảy ra vào đêm 6/10 thì đến sáng 7/10, nghi phạm đã bất ngờ đặt ảnh chụp cùng nạn nhân làm ảnh đại diện, sau đó gọi điện cho công an báo tin rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Thông tin từ bệnh viện cho biết, hiện nghi phạm đã qua cơn nguy kịch. Hiện lực lượng chức năng đang giám sát, đợi khi nào nghi phạm tỉnh sẽ lấy lời khai.

Đại diện UBND xã Phùng Hưng cho biết, nghi phạm H. là cư dân sinh sống trên địa bàn xã. Bản thân H. có tính trăng hoa nên lâu nay đã sống ly thân với vợ. H. có 2 người con. Thời gian gần đây, H. có mối quan hệ tình cảm với chị K. Ở địa phương H. làm nghề chạy taxi.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 7/10, một số người dân khi đi làm đồng, khi đi qua đoạn nghĩa trang thôn Thông Quan Hạ thì phát hiện thi thể chị K. sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân có nhiều vết bầm tím ở cổ, khả năng do bị bóp cổ đến nghẹt thở.

Được biết, sau khi ly hôn chồng vào tháng 2/2019, chị Kh. cùng 2 người con nhỏ dọn về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chị K. làm công nhân may cho một công ty trên địa bàn huyện Khoái Châu. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên làm rõ.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN