Thứ tư, 24/04/2024 | 23:37
RSS

Hai thi thể bị cháy ở Đê La Thành là vợ chồng, con nhỏ viêm phổi đang nằm BV Nhi

Thứ bảy, 22/09/2018, 15:58 (GMT+7)

Hai thi thể bị cháy ở Đê La Thành được xác định là hai vợ chồng đi chăm con ốm ở BV Nhi TƯ. Hiện đứa con nhỏ đang viêm phổi.

Tối 21/9, cơ quan chức năng phát hiện thi thể người chết trong hiện trường vụ cháy gần bệnh viện Nhi Trung ương ở đường Đê La Thành hôm 17/9.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan CSĐT, 2 thi thể trên là của người lớn, có khả năng là của người nhà đi chăm bệnh nhi. 

Trưa ngày 22/9, trao đổi với Phụ nữ Việt Nam lãnh đạo BV Nhi TƯ cho biết, trong quá trình điều trị, có người thân của một bệnh nhi bị mất liên lạc.

Theo đó, bệnh nhi này quê ở Phú Thọ, bị viêm phổi, suy hô hấp hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức chống độc nên phải cách ly với gia đình. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ cháy BV không liên lạc được với  bố mẹ bệnh nhi.

Đã xác định danh tính hai thi thể bị cháy ở Đê La Thành
Hiện trường vụ cháy tại khu trọ giáp BV Nhi TƯ. Ảnh : PNVN

Trong khi đó, ở một diễn biến khác, lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết trên Trí Thức Trẻ rằng, hai nạn nhân tử vong mới được tìm thấy trong vụ cháy xảy ra tại phố Đê La Thành là công dân trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn.

Đây là hai vợ chồng và danh tính nạn nhân được xác định là chị Hà Thị L. (41 tuổi), anh Tạ Văn T. (43 tuổi). Do cháu bé sinh non, phải nằm trong lồng kính nên 2 vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào viện chăm con.

Còn ông Hiệp "khùng" xác nhận có 3 người là người nhà của bệnh nhi nói trên đến tìm, đưa bức ảnh chụp bố mẹ của cháu bé và đây đúng là người đã đến thuê trọ vào tối ngày 16/9 tại khu nhà trọ của ông.

Trước đó, khoảng 18h ngày 17/9, tại khu vực sau số nhà 889 đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) đã xảy ra cháy, sau đó lan sang 8 nhà liền kề mặt đường Đê La Thành (từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương).

Xem thêm: Cháy 6 căn nhà ngôi nhà trên phố Đê La Thành, khói đen bốc cao

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN