Thứ bảy, 27/04/2024 | 21:46
RSS

Hải mã: sinh vật cứu cánh cho nhiều cặp vợ chồng khó sinh con

Thứ ba, 05/09/2017, 14:05 (GMT+7)

Nam giới bị suy sinh dục, liệt dương, hoạt tinh; phụ nữ rối loạn kinh nguyệt, sinh lý kém đều có thể dùng chung vị thuốc này.

Con hải mã

Con hải mã. Ảnh: Internet

Bạn đã bao giờ nghe nói đến hải mã? Theo y học cổ truyền, đó thực sự là vị thuốc giúp bổ thận tráng dương cho nam giới, chữa rối loạn kinh nguyệt cho nữ giới rất hiệu nghiệm.

Theo BS Nguyễn Kim Lan, Nguyên cán bộ Bệnh viện Châm cứu Trung ương, hải mã sống dọc bờ biển nước ta, còn có tên gọi hải long, thủy mã, có tên khoa học là Hippocampus Sp.

Để làm thuốc, người ta sử dụng cả con, phơi hay sấy khô dùng dần. Hải mã chỉ dài 15-20cm, cũng có con đến 30cm, màu trắng, vàng hoặc hơi xanh đen, đầu giống hình con ngựa.

Người ta bắt được hải mã khi đi đánh cá, chứ không phải đánh bắt riêng hải mã. Hải mã đánh bắt được đem bỏ ruột, uốn đuôi cong lên rồi mang phơi, kẹp từng đôi một (có nơi ngâm hải mã vào nước quế, hồi cho thơm rồi mới phơi).

Đã từ lâu nhân dân coi hải mã là một vị thuốc bổ, có tác dụng làm cho thần kinh hưng phấn. Theo y học cổ truyền, hải mã thường được dùng cho nam giới bị suy sinh dục, liệt dương, hoạt tinh. Phụ nữ sau sinh mệt mỏi, chuyển dạ chậm, rối loạn kinh nguyệt, sinh lý kém... dùng hải mã cũng rất tốt.

Theo sách cổ, hải mã có vị ngọt, tính ôn, không độc, có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sự hoạt động của hệ sinh dục. Không chỉ dùng để ngâm rượu, còn có thể dùng hải mã sắc uống, có thể tán nhỏ thành bột và uống với nước ấm.

Chữa liệt dương ở nam giới, phụ nữ khó có thai, phụ nữ sau sinh suy nhược, mệt mỏi, ăn ngủ kém: Hải mã một đôi sấy khô tán bột, ngày uống 3 lần, mỗi lần 1g. Nếu uống được rượu thì chiêu bằng rượu tốt hơn vì rượu dẫn thuốc nhanh. Nếu không uống được rượu sẽ chiêu với mật ong, trộn lẫn để nuốt.

Chữa khí huyết không thông, hay rối loạn kinh nguyệt, đẻ khó, sinh lý kém ở phụ nữ: Hải mã dùng ngày 4-12g sắc lên uống ngày 3 lần.

Khó sinh con có rất nhiều nguyên nhân, mọi người phải đi khám tìm nguyên nhân thì mới điều trị được; đôi khi phải can thiệp ngoại khoa mới thành công hoặc dùng các biện pháp hỗ trợ sinh sản tiên tiến mới thành công. Tuy nhiên, với những cặp vợ chồng vô sinh không rõ lý do, hoặc nam giới yếu sinh lý, phụ nữ kinh nguyệt không đều, dùng hải mã làm thuốc là một lựa chọn đáng tham khảo.

Có 1 trong 10 dấu hiệu này tức là 99% bạn đã mang bầu bé trai. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

 

Diệp Lâm
Theo Đời sống Plus/GĐVN