Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:10
RSS

Yêu cầu báo cáo vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện

Thứ ba, 05/09/2017, 11:05 (GMT+7)

Ngày 4/9, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh báo cáo vụ việc sản phụ Phan Thị Thủy (33 tuổi, ngụ P.Đại Nài, TP.Hà Tĩnh) tử vong sau khi sinh mổ tại bệnh viện này.

Sản phụ tử vong

Bệnh viện đa khoa TP Hà Tĩnh trao đổi với gia đình sản phụ tử vong sau sinh ở Hà Tĩnh. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 3/9, sản phụ Thủy được người nhà đưa tới nhập viện ở khoa sản (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) vì có hiện tượng chuyển dạ, sắp sinh. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết sản phụ đã chuyển dạ, cổ tử cung mở 2 cm, sắp sinh thường.

Khoảng 10 phút sau, khi sản phụ Thủy đang nằm theo dõi trên bàn sinh thì xuất hiện cơn co tử cung mạnh, vỡ ối, sau đó rơi vào tình trạng lơ mơ, kích thích, gọi hỏi không đáp ứng, mạch không bắt được, huyết áp không đo được.

San phu tu vong

Người nhà sản phụ tử vong sau sinh. Ảnh Báo Giao Thông

Các bác sĩ khoa sản lập tức mời lãnh đạo bệnh viện, trực lãnh đạo, trực khoa hồi sức tích cực, khoa gây mê hồi sức, tiến hành hội chẩn với chẩn đoán: “ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối, thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 2, tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong”. Vì vậy, các bác sĩ thông báo cho người nhà phải mổ sinh gấp để cứu con. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, ca mổ thành công, sản phụ qua cơn nguy kịch, được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, đến hơn 16 giờ cùng ngày, sản phụ lên cơn co giật rồi tử vong. Trước cái chết bất ngờ của sản phụ, người nhà nạn nhân đã tập trung tại bệnh viện yêu cầu bác sĩ giải thích nguyên nhân.

Theo giải thích của bác sĩ Nguyễn Thị Thúy, Trưởng khoa sản (Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh), qua các triệu chứng lâm sàng, bước đầu xác định sản phụ Thủy tử vong có thể do tắc mạch ối. Đây là một tai biến sản khoa rất nặng, bất khả kháng. Hiện hội đồng khoa học của bệnh viện đang tiến hành kiểm thảo, tìm nguyên nhân.

Bà bầu có triệu chứng này tuyệt đối không sử dụng gây tê tủy sống khi sinh mổ. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Theo Phạm Đức
(Thanh niên)