Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:22
RSS

Hai 'ma men' táo tợn cầm gạch tấn công lực lượng CSGT

Thứ hai, 11/03/2019, 12:03 (GMT+7)

Bị dừng xe nhắc nhở vi phạm, hai "ma men" táo tợn cầm gạch tấn công lực lượng công an để trả thù.

Hai 'ma men' táo tợn cầm gạch tấn công lực lượng công an
Hai đối tượng bị công an khống chế bắt giữ. Ảnh:  pháp luật TP HCM

Thông tin trên Pháp luật TP HCM, sáng 11/3, Công an TP Đà Nẵng cho hay vừa bắt giữ hai đối tượng dùng gạch tấn công lực lượng 911.

Thông tin ban đầu, vào lúc 0h20' ngày 11/3, trong lúc tổ công tác C1-911 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Hàm Nghi - Tô Ngọc Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy Exciter màu xanh trắng chạy theo hướng bờ hồ Hàm Nghi về phía sân bay.

Lúc này, đối tượng điều khiển xe cầm trên tay 1 viên gạch, còn đối tượng ngồi sau hai tay cầm 2 viên gạch lỗ màu đỏ. Khi đến ngay khu vực tổ công tác chốt chặn thì đối tượng ngồi sau ném ngay 1 viên gạch về hướng Đại úy Trần Long Thành thuộc lực lượng CSGT CATP. Sau đó cả hai đối tượng rồ ga bỏ chạy.

Lúc này, tổ công tác khẩn trương thông báo cho xe tuần tra gần đó truy đuổi, ngăn chặn. Khi xe tuần tra ra hiệu dừng xe, đối tượng cầm lái vẫn bất chấp tông vào xe công vụ, ngã xuống đường rồi vứt xe bỏ chạy.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, tuy nhiên một đối tượng tiếp cục cầm 2 cục gạch mang theo, tấn công 2 chiến sĩ đuổi bắt. Ngay lập tức, các đồng chí khác trong tổ công tác đã kịp thời khống chế bắt giữ cả hai đối tượng về trụ sở làm việc. Vật chứng thu giữ được là 3 viên gạch.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận, trước đó lúc 23h cả hai bị lực lượng 911 kiểm tra hành chính và nhắc nhở về hành vi điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe. Đồng thời tổ công tác còn nhắc nhở hai đối tượng về việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Sau khi được tổ công tác nhắc nhở và cho về thì hai đối tượng đã rời chốt và sau đó cầm gạch thực hiện hành vi tấn công lực lượng 911 để trả thù, Người đưa tin cho hay.

Hiện các đối tượng cùng vật chứng đã được bàn giao cho Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.


Xem thêm: CSGT nói về việc bị 3 người đàn ông tấn công ở Phan Thiết

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN