Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:10
RSS

Hà Nội: Ba đối tượng dùng dao dàn cảnh trộm đồ còn chống trả công an

Thứ bảy, 09/03/2019, 20:50 (GMT+7)

Ba người đàn ông dùng dao dàn cảnh đụng xe trên phố ở Hà Nội để trộm. Khi bị công an bắt giữ chúng rút vĩ khí chống trả khiến 1 cán bộ bị thương.

Bắt 3 người đàn ông dùng dao dàn cảnh đụng xe để trộm đồ
3 đối tượng dùng dao dàn cảnh đụng xe để trộm đồ 

Ngày 9/3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng Nguyễn Quang Thành (SN 1967, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân); Bùi Minh Dương (SN 1979, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), Phạm Văn Thắng (SN 1969, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) về hành vi trộm cắp tài sản

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 8/3, Thành, Dương và Thắng đã điều khiển 3 xe máy nhãn hiệu Yamaha đi từ 475 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân đến khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi rồi xe lên vỉa hè dừng xe lấy dao từ trong cốp xe đã được chuẩn bị từ trước để dao vào các vị trí thuận tiện trên xe máy. 

Sau đó, cả 3 đối tượng tạo cớ áp sát với một phụ nữ đi xe máy nhãn hiệu Honda Lead màu vàng nhưng không trộm cắp được tài sản. Các đối tượng sau đó tiếp tục đi đến khu vực các tuyến phố Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh...

Đến khoảng 11h40 cùng ngày cả 3 đối tượng đi đến khu vực ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn thì phát hiện chị Nguyễn Diệu H. (SN 1999, ở quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe máy Zip dừng trước đèn đỏ khu vực ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn.

Thấy chị H. treo túi xách ở xe máy Thành áp sát bên phải chị H. Thắng áp sát bên trái còn Dương ở phía sau. Cả 3 đối tượng đã dàn cảnh rồi nhanh chóng lấy trộm túi xách của chị H. 

Vừa lấy trộm được túi xách thì Thành bị công an bắt giữ, Thắng đã bỏ chạy sau đó sử dụng dao đâm nhiều nhát nhằm chống lại công an khiến cho cán bộ tham gia bắt giữ đối tượng bị thương. 

Tại cơ quan điều tra, Dương, Thắng khai nhận mọi hành vi phạm tội. Thành liên lục kêu mệt nên không khai báo. Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng vụ án

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN