Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:31
RSS

HAGL - TP.HCM: Chờ Công Phượng, Văn Toàn tỏa sáng

Thứ bảy, 23/09/2017, 18:59 (GMT+7)

Trong trận đại chiến giữa CLB HAGL và TP.HCM tới đây, người hâm mộ đang rất kỳ vọng bộ đôi hảo thủ của phố Núi là Công Phượng và Văn Toàn sẽ tỏa sáng qua đó mang 3 điểm về cho đội bóng của HLV Quốc Tuấn

Bất ngờ đã xảy ra cuối tuần trước, khi CLB HAGL của HLV Quốc Tuấn thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng đang đứng cuối bảng là Long An tại vòng 18 V.League qua đó tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, khiến người hâm mộ hết sức thất vọng.

Để lấy lại tinh thần sau thất bại, CLB HAGL của bầu Đức buộc phải quyết đấu và giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh, trên sân Thống Nhất vào chiều chủ nhật 24/9. Nếu không dành được kết quả tốt và tiếp tục tụt dốc trên bảng xếp hạng thì nguy cơ HAGL phải đá trận Play off với đội bóng hạng Nhất vào cuối mùa giải để kiếm suất trụ hạng là khá lớn.

Niềm vui đến với CLB HAGL của HLV Quốc Tuấn khi đội bóng của ông đón chào sự trở lại của cầu thủ đa năng bậc nhất Việt Nam Vũ Văn Thanh. Cầu thủ này hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho đội bóng phố Núi khi đã có 6 lập công.

CLB HAGL làm khách trên sân của TP.HCM cuối tuần này

CLB HAGL làm khách trên sân của TP.HCM cuối tuần này. Ảnh: thể thao Plus

Với việc có được đội hình gần như mạnh nhất cùng một quyết tâm cao, việc có được 3 điểm trọn vẹn khi rời sân Thống Nhất là không quá khó khăn đối với CLB HAGL của bầu Đức. Phía bên kia chiến tuyến, CLB TP.HCM đang không có được phong độ tốt nhất và chỉ xếp trên chính đội bóng phố Núi nhờ hơn chỉ số phụ nên khả năng HAGL thắng trận là hoàn toàn có thể xẩy ra.

Đối đầu với đội bóng yếu và có phong độ phập phù như CLB của Lê Công Vinh là cơ hội rất tốt để cho Văn Thanh và các đồng đội tìm lại chiến thắng qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và có tâm lý thuận lợi ở những vòng đấu tới. Đồng thời, trước một hàng thủ không được đánh giá cao của TP.HCM là cơ hội rất tốt để Văn Toàn có bàn thắng đầu tiên của mình tại V.League năm nay, cũng là cơ hội tốt cho Công Phượng nâng cao thành tích ghi bàn của mình.

Sân Thống Nhất chính là nơi bộ đôi hảo thủ Công Phượng, Văn Toàn rất có duyên trong hai năm qua. Riêng Công Phượng đã ghi tới 11 bàn thắng trên sân Thống Nhất trong 3 năm gần nhất.

Về phía CLB TP.HCM, tuy có điểm tựa sân nhà và lực lượng cổ động viên trung thành nhưng gần như chắc chắn họ sẽ chơi phòng ngự phản công trước CLB HAGL và đặt mục tiêu có ít nhất một điểm, trước khi bước vào giai đoạn nước rút cuối mùa giải đầy khó khăn và rủi ro.

U16 Việt Nam ghi 9 bàn vào lưới U16 Mông Cổ. Nguồn: Thể thao 24h

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN