Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:18
RSS

‘HAGL quyết đánh bại Viettel trên sân Hàng Đẫy’

Thứ sáu, 09/10/2020, 09:36 (GMT+7)

Theo Văn Toàn trận gặp Viettel sẽ rất kịch tính khi đối thủ có lợi thế sân nhà và là đội bóng chất lượng của V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều nay 9/10 giai đoạn 2 giải bóng đá V.League 2020 sẽ chính thức quay trở lại với nhiều trận đấu hấp dẫn. Trên sân nhà Hàng Đẫy, Viettel tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ HAGL với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng để có khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục ngôi vô địch V.League kèm suất tham dự Champions League 2021.

Tuy vậy, đây không phải làn nhiệm vụ dễ dàng bởi HAGL đang có phong độ rất tốt trong thời gian qua và cũng đang rất tự tin trong hành trình chinh phục ngôi Vương V.League sau thời gian dài trắng tay ở sân chơi này.

Đội bóng phố Núi từng cầm hòa Viettel 3-3 ngay chính tại Hàng Đẫy cách đây ít tháng khi hai đội so tài ở lượt đi V.League, thậm chí nếu không thiếu may mắn có lẽ đội bóng của bầu Đức đã giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

'HAGL quyết đánh bại Viettel trên sân Hàng Đẫy’
 HAGL có trận đấu được dự báo hết sức khó khăn trên sân Hàng Đẫy của Viettel

Nói về trận đại chiến với Viettel chiều nay, tiền vệ Văn Toàn của HAGL tỏ ra thận trọng song cũng đầy quyết tâm: "Việc phải thi đấu trên sân Hàng Đẫy lúc nào cũng khó khăn bởi đội chủ nhà ở đây đều là những đội bóng tên tuổi.

Viettel là đối thủ mạnh, có tinh thần tốt và đang trong top 2 đội đầu bảng nên trận đấu tới sẽ là một trận đấu hay. Tuy nhiên, tâm lý của chúng tôi cũng rất thoải mái chứ không có nhiều áp lực. Cá nhân tôi hy vọng trận đấu này sẽ có ít bàn thắng và HAGL sẽ có được chiến thắng tối thiểu.

Nhiều  người cho rằng HAGL đã vào nhóm 8 đội thì sẽ buông, nhưng chúng tôi vẫn sẽ vẫn thi đấu hết mình, cố gắng hết sức với mục tiêu vào top 5.

Năm nay đội bóng chưa có được chiến thắng nào trên sân khách nhưng số trận hoà cũng nhiều hơn so với mọi năm. Thời điểm này HAGL đang có tâm lý đang thoải mái hơn nên tôi đang nghĩ đến một chiến thắng trên sân khách".

Văn Toàn đang là 1 trong ba cầu thủ tấn công xuất sắc nhất mùa này cùng với Fagan và Công Phượng. Tiền đạo sinh năm 1996 đã có 3 pha lập công và 6 kiến tạo trong 1152 phút thi đấu cho đội bóng phố Núi ở mùa giải năm nay.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN