Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:20
RSS

CLB HAGL mất trụ cột ở trận gặp Viettel FC

Thứ năm, 08/10/2020, 13:38 (GMT+7)

Ở trận làm khách của Viettel chiều mai 9/10, CLB HAGL sẽ không có được đội hình mạnh nhất vì thẻ phạt.

Sự kiện:
CLB HAGL

Theo thông báo chính thức từ Ban điều hành Giải bóng đá VĐQG LS 2020, sẽ có 7 cầu thủ không thể ra sân tại vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2020 do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Bên cạnh đó, trợ lý HLV Ngô Anh Tuấn của Hải Phòng cũng không được tham gia chỉ đạo trong trận gặp SHB Đà Nẵng do phải nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước đó.

7 cầu thủ phải làm khán giả ở vòng đấu cuối tuần này gồm: Kelly (HAGL), Rimario (Hà Nội), Trọng Hiếu (Hải Phòng), Hữu Dũng (Thanh Hóa), Mạnh Cường (Nam Định),  Santos Gustavo (SLNA) và Anh Hùng của Quảng Nam (thẻ đỏ).

Tiền vệ Kelly của HAGL đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở những vòng đấu trước đó, và sẽ không thể góp mặt trong cuộc hành quân đến sân vận động Hàng Đẫy gặp Viettel vào ngày 09/10 tới đây (19h15) của đội bóng phố Núi.

CLB HAGL mất trụ cột ở trận gặp Viettel FC
CLB HAGL không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Viettel FC

Ở lượt đi diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy HAGL và Viettel hai đội đã hòa nhau với tỷ số 3-3 bằng màn dượt đuổi tỷ số hết sức hấp dẫn. HAGL sớm dẫn hai bàn và để đối thủ ngược dòng và phải nhờ tới bàn thắng ở những phút cuối trận của cầu thủ vào sân thay người Văn Anh mới có được 1 điểm sau khi rời sân.

Trong trận đấu này, tiền vệ Kelly thi đấu ấn tượng giúp cho tuyến giữa của đội bóng phố Núi hoạt động hết sức hiệu quả trước đội chủ nhà, đáng tiếc anh không thể tham dự trấn tái đấu cuối tuần này.

Trong số những cầu thủ phải nghỉ thi đấu vào cuối tuần này, Rimario cũng là một trong cái tên đáng. Tiền đạo chủ lực của CLB Hà Nội hiện đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng được ghi và không thể tham dự trận đại chiến với 

Cuối tuần này, đội bóng thủ đô sẽ có cuộc tiếp đón TP.Hồ Chí Minh trên sân nhà Hàng Đẫy (19h15 ngày 10/10). Đây là trận đấu rất quan trọng với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm trên con đường bảo vệ chức vô địch. Việc thiếu vắng Rimario  sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Hà Nội.

Bên phía đội bóng Sài thành tiền đạo Công Phượng cũng nguy cơ không thể ra sân khi đang gặp chấn thương khá nặng chưa hẹn ngày trở lại. Ở trận bán kết cúp quốc gia giữa hai đội cách đây ít tuần Công Phượng đã không thể tham dự vì án treo giò của ban tổ chức.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN