Thứ bảy, 20/04/2024 | 19:33
RSS

HAGL – Khánh Hòa: Chờ một chiến thắng

Thứ sáu, 10/03/2017, 13:59 (GMT+7)

Sau trận thua sốc trước CLB TP. HCM ở vòng đấu trước, HAGL đang được kỳ vọng sẽ có trận thắng trước phố Biển Khánh Hòa ở trận đấu thuộc vòng 9 cuối tuần này trên sân nhà Pleiku.

Cuối tuần trước HAGL bất ngờ đứt mạch bất bại sau trận thua sốc 0-1 trước đội bóng của bầu Vinh, bởi những sai người chết lầm đến từ hàng thủ, qua đó lỡ cơ hội chen chân vào tốp đầu và nuôi mộng vô địch.

Tuy vậy, đội bóng phố Núi vẫn có cơ hội sửa sai khi cuối tuần này họ tiếp tục được chơi trên sân nhà khi đón tiếp đội bóng trẻ đến từ phố Biển Khánh Hòa.

Trước trận đấu này, đội bóng của HLV Quốc Tuấn được đánh giá cao hơn đối thủ và tràn trề cơ hội có được 3 điểm trước Khánh Hòa. Vì ngoài lợi thế được đấu trên sân nhà, Công Phượng và các đồng đội còn nhận được sự ủng hộ rất lớn của lịch sử, khi giành chiến thắng cả hai lần chạm trán gần nhất trên sân nhà trước đội bóng của HLV Võ Đình Tân.

Đặc biệt người hâm mộ phố Núi rất đang kỳ vọng Công Phượng sẽ ghi bàn vào lưới Khánh Hòa qua đó giúp phố Núi có chiến thắng quan trọng ở vòng đấu này, giống như những gì CP10 đã từng làm được trước đội khách cách đây hai năm (Công Phượng ghi 2 bàn vào lưới Khánh Hòa mùa giải 2015, giúp HAGL thắng 4-2 ).

HAGL được đánh giá cao hơn đối thủ ở vòng 9 V.League Ảnh: Internet

Bên kia chiến tuyến, Sanna Khánh Hòa cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ khi đã giành tới 7 điểm sau 3 vòng đấu gần đây, vươn lên vị trí thứ 8 trên BXH, đồng thời trở lại hình ảnh “ngựa ô” quen thuộc ở làng bóng nội những mùa giải gần đây.

‘Năm nay HAGL có sự tiến bộ vượt bậc so với những mùa trước. Với chúng tôi thì làm khách trên sân đội nào cũng khó khăn cả. Dù 2 lần trước toàn thua khi đá ở sân HAGL nhưng chúng tôi không hề gặp trở ngại về tâm lý. Mục tiêu của Sanna Khánh Hòa là giành ít nhất 1 điểm’, HLV Võ Đình Tân phát biểu.

Nhằm chuẩn bị cho mục tiêu giành điểm ngay tại Pleiku, các cầu thủ và Ban huấn luyện Sanna Khánh Hòa đã sớm di chuyển lên Gia Lai vào ngày 8/3, tức 3 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Về lực lượng, Sanna Khánh Hòa có trong tay lực lượng mạnh nhất. Trong đó, ngoại binh Sadio Diao vẫn là gương mặt nổi bật nhất khi sở hữu 5 bàn thắng, chỉ xếp sau Anh Đức (Bình Dương) và Henry (SLNA) với 6 pha lập công.

Trận thư hùng giữa hai CLB có độ tuổi trung bình của các cầu thủ trẻ nhất V.League sẽ diễn ra vào lúc 17h, thứ 7 ngày 11/3 trên SVĐ Pleiku, đồng thời hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với nhiều siêu phẩm được ghi.

HAGL 0-1 TP HCM. Nguồn: Bóng đá

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus