Thứ tư, 17/04/2024 | 01:50
RSS

Hà Tĩnh: Trốn cách ly, một thuyền viên bị phạt 5 triệu đồng

Chủ nhật, 24/01/2021, 11:56 (GMT+7)

Một thuyền viên từ Philippines trở về cảng Nhà Rồng (TP HCM) sau đó trốn cách ly, lên xe về quê ở Hà Tĩnh.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với anh N.T.T. (30 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về hành vi “trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Trốn cách ly, một thuyền viên bị phạt 5 triệu đồng

Công dân N.T.T. bị phạt 5 triệu đồng.

Anh T. là thuyền viên của tàu Đức Đạt 666. Trước đó, sau hơn 1 tháng neo đậu, ngày 22/12/2020 tàu Đức Đạt 666 rời cảng Cagayan De Oro, Philippines. Đến 1/1/2021 tàu về Việt Nam làm thủ tục nhập cảng và neo đậu tại khu vực cảng Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh).

Tối 4/1, anh T. gọi đò để chở mình từ tàu Đức Đạt 666 để trốn vào bờ, sau đó đi xe ôm lên bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) bắt xe khách, chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Hà Nội để về thị trấn Nghèn, trên xe lúc này có 21 người.

Tối 5/1, Công an huyện Can Lộc nhận được thông tin công dân N.T. T. có hành vi trốn cách ly y tế, đi xe khách đang di chuyển từ TP Hồ Chí Minh về nhà.

Công an huyện này đã vận động anh T. thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình di chuyển và lên phương án đưa anh T. đi cách ly khi về địa phương.

Trốn cách ly, một thuyền viên bị phạt 5 triệu đồng

Lực lượng chức năng làm việc với thuyền viên N.T.T..

Đến rạng sáng 6/1, khi về đến khu vực ngã 4 đường vào UBND xã Tiến Lộc cũ (nay là thị trấn Nghèn), Công an huyện phối hợp với chính quyền thị trấn Nghèn đã tiến hành các bước cách ly y tế tại chỗ. Sau đó thì đưa anh T. đi cách ly y tế tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covi-19 của tỉnh Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh.

Rất may kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 2 của anh T. đều cho kết quả âm tính.

Đây là một bài học để mỗi công dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc trốn cách ly làm dịch bệnh lây lan ra ngoài cộng đồng.

Hạnh Nguyên
Theo Đại Đoàn Kết