Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:21
RSS

Chui trong cabin xe đầu kéo nhập cảnh trái phép để trốn cách ly

Thứ sáu, 04/12/2020, 18:23 (GMT+7)

Lực lượng biên phòng phát hiện có 1 người phụ nữ trốn trong cabin, phía sau ghế lái xe đầu kéo do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1979, ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Ngày 4/12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng của đơn vị này đã bắt giữ và xử phạt hàng chục đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam trốn cách ly phòng, chống dịch covid-19

Mới đây, lúc 12 giờ 30 phút ngày 29/11, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, qua kiểm tra xe Container BKS: 34C-24798 do Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1979, ở phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, lực lượng biên phòng phát hiện có 1 đối tượng nữ đang trốn trong cabin, phía sau ghế lái xe đầu kéo.

Qua kiểm tra, đối tượng khai tên là Vũ Thị Xuân (SN 1983, quê ở Hải Dương). Xuân chính là vợ của Hùng cùng đi phụ xe tại Lào từ tháng 3/2020, Hùng thừa nhận hành vi để vợ mình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm trốn cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chui trong cabin xe đầu kéo nhập cảnh trái phép để trốn cách ly
Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: NLĐ

Đồn Biên phòng Cha Lo ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng trên, đưa bàn giao đi cách ly Covid-19 tại Tiểu đoàn 42, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trước đó, từng có vụ trốn cách ly bằng cách trốn xong cốp xe khách. Sự việc được lực lượng chức năng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện hồi 7 giờ 30 phút ngày 5/7, khi thực hiện kiểm tra phương tiện mang biển kiểm soát UN-8989, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua khai báo, 3 công dân được xác định là Lê Văn Toàn (SN 1987), Đoàn Văn Minh (SN 1996), Phạm Hùng (SN 1989), đều trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tổ chức bàn giao các công dân này về quê cách ly theo đúng quy định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN