Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:50
RSS

Hà Tĩnh ra lệnh di dời 46.000 dân vì lũ dâng quá nhanh

Thứ hai, 19/10/2020, 14:03 (GMT+7)

Tại Hà Tĩnh, huyện Huyện Cẩm Xuyên đang di dời 13.300 hộ với 43.200 người; huyện Thạch Hà di dời 1.420 hộ với 2.685 người; TP.Hà Tĩnh di dời 263 hộ với 701 người.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 18/10 tới 4h ngày 19/10), Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 92mm. Riêng khu vực TP Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 111 – 173mm.

Mưa to dồn dập suốt từ sáng qua tới tối 18/10, cộng với việc các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh.

Tới thời điểm hiện tại, nhiều xã ở huyện Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh đã bị cô lập. Các hộ gia đình phải di chuyển đồ lên cao tránh bị ngập nước.

Trong khi đó nước thượng nguồn đổ về hồ Kẻ Gỗ cực lớn nên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả tại hồ Kẻ Gỗ lên 850 m3/s. Theo lãnh đạo Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, công ty đang tính phương án xả lũ tăng lên 1.000 m3 hoặc cao hơn.

Tại khu vực núi Vò Vò xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xuất hiện vết nứt. Do mưa lớn liên tục, vết nứt ngày càng lớn và kéo dài nên người dân đang lo sợ sập, sạt lở núi.

Hà Tĩnh ra lệnh di dời 46.000 dân vì lũ dâng quá nhanh
Xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: VTC News
Hà Tĩnh ra lệnh di dời 46.000 dân vì lũ dâng quá nhanh
Trụ sở UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên. Ảnh: LĐO

Lúc 8 giờ sáng 19/10, ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cũng phát đi Công điện khẩn số 192 ra lệnh chủ tịch UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tổ chức di dời dân vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ.

Theo tin tức từ LĐO, huyện Huyện Cẩm Xuyên đang di dời 13.300 hộ với 43.200 người; huyện Thạch Hà di dời 1.420 hộ với 2.685 người; TP.Hà Tĩnh di dời 263 hộ với 701 người.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Hưng giao: “Các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, sẵn sàng thực hiện phương án sơ tán dân với kịch bản phải phá tràn sự cố hồ chứa nước Kẻ Gỗ trong 24 giờ tới, không được để dân quay lại khi nươc chưa rút”.

Theo VTC News, một số người dân ở vùng trũng thấp, gia cảnh neo người không kịp di dời đã phải lên mạng xã hội cầu cứu để được trợ giúp.

Trên Facebook chủ tài khoản Van Sagy (trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) viết: “Mọi người gọi cano, thuyền bè gì cũng được cứu giúp em với. Nhà có 4 người (có cụ già 90 tuổi và em bé 3 tuổi), hiện nước đã gần ngập nóc nhà rồi…”

Tài khoản Phương Khánh Huyền viết: “Cầu cứu khẩn cấp. Tại thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, bố em ở nhà một mình. Hiện nhà mất điện, máy điện thoại bố hết pin, nước ngập tới nóc nhà rồi”.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN