Thứ tư, 24/04/2024 | 06:07
RSS

Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ để phòng tránh mưa lớn sau bão số 9

Thứ năm, 29/10/2020, 09:57 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 9, sáng 29/10, hơn 28 ngàn học sinh tại 77 trường học ở Hà Tĩnh nghỉ học.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Ngày 29/10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên trên địa bàn tỉnh từ ngày 28 đến ngày 31/10 dự báo có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 200 - 400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt.

Mặc dù mưa bão chưa ảnh hưởng lớn đến địa bàn nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, có 77 trường ở các huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TX Kỳ Anh cho học sinh nghỉ học.

Sáng 29/10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn trường giang Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết do diễn biến phức tạp của mưa lũ, để đảo bảo an toàn cho các em học sinh nên từ chiều ngày 28/10, Phòng đã cho gần 22.000 học sinh của 62 trường trên địa bàn nghỉ học.

Hơn 28.000 học sinh ở Hà Tĩnh nghỉ học phòng tránh mưa lớn sau bão số 9

 Ảnh minh họa

Tại các địa phương khác ở Hà Tĩnh từ sáng 29/10, do mưa gió lớn các trường cũng đã cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, huyện Thạch Hà đã cho gần 3.500 học sinh ở 7 trường thuộc các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ gồm: Tượng Sơn, Tân Lâm Hương nghỉ học.

Tại huyện Cẩm Xuyên có hơn 2.000 học sinh ở 5 trường mầm non: Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh, Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ) và Tiểu học Cẩm Duệ tiếp tục nghỉ học từ sáng nay.

Thị xã Kỳ Anh cũng cho gần 1.000 học sinh ở Trường Mầm non Kỳ Thịnh và Tiểu học Kỳ Thịnh 1 nghỉ học để thực hiện lệnh sơ tán dân, đảm bảo an toàn tính mạng Nhân dân trong bão số 9.

Cùng với đó, theo thông tin từ một số phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị, nếu tình hình diễn biến thời tiết phức tạp hơn, phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường linh động cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn. Việc dạy học trở lại và kế hoạch dạy bù sẽ được các trường xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN