Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:58
RSS

Hà Nội: Xe ô tô nghi mất lái đâm nát cổng trường mầm non

Thứ tư, 14/10/2020, 15:11 (GMT+7)

Tại hiện trường cổng Trường mầm non Trung Hoà bị hư hỏng nặng một bờ rào khoảng 3m sau khi chiếc xe ô tô đâm sầm vào.

Theo báo GDTĐ, sáng 14/10, một chiếc ô tô con loại 4 chỗ bất ngờ lao thẳng vào khu cổng trường mầm non Trung Hoà, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tại hiện trường để lại, chiếc xe chồm lên bờ rào xây bằng gạch cao khoảng 60cm rồi húc đổ 1 hàng rào sắt vào phía sân trường mầm non.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Cầu Giấy có mặt cẩu xe ra khỏi khu vực trên. Ghi nhận, tại hiện trường Trường mầm non Trung Hòa bị hư hỏng nặng một bờ rào khoảng 3m, chiếc xe ô tô nhãn hiệu For Ecosport biển kiểm soát 30A màu cam bị hư hỏng nặng phần đầu, một bên lốp bị thủng.

Theo nhân chứng kể lại, rất may vào thời điểm trên đã qua giờ cao điểm phụ huynh đưa con em tới trường nên rất may không để lại hậu quả.

Hà Nội: Xe ô tô nghi mất lái đâm nát cổng trường mầm non
Hiện trường vụ việc ở Trung Hòa. Ảnh: GDTĐ

Vụ việc tương tự từng xảy ra ở Hà Nội trước đây. 8h sáng 7/7/2008, giáo viên, học sinh trường mầm non Hoa Linh, Cầu Giấy (Hà Nội) hoảng hốt khi nghe thấy cổng trường đổ rầm, rầm. Tại hiện trường, một cô giáo nằm bất tỉnh, chiếc Hyundai màu đen 7 chỗ bẹp rúm đầu.

Cô giáo Lê Ngọc Ánh (25 tuổi, quê ở Yên Bái) bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Người gây tai nạn là Trần Kiên, 36 tuổi, ở chung cư quốc tế Thăng Long, mới mua chiếc xe Hyundai.

Chị Hà, người chứng kiến vụ việc kể, khoảng 8h sáng ngày 7/7/2008, chiếc xe từ phía nhà A3 đang tìm cách quay đầu dưới lòng đường, trước cửa trường mẫu giáo Hoa Linh thì vướng vào gờ đường. Sau đó, chiếc xe bất thình lình rú ga lao vào một cô giáo đang đứng đón học sinh và đâm liên tiếp vào cổng trường cho đến khi đổ sập.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN