Thứ năm, 25/04/2024 | 11:33
RSS

Hà Nội tìm người đến quán ăn và ngân hàng liên quan các ca Covid-19 mới

Thứ tư, 03/11/2021, 10:47 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Ba Đình (Hà Nội) thông báo, tất cả những người từng đến những địa điểm liên quan các ca Covid-19 mới tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Sáng 3/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Ba Đình (Hà Nội) phát thông báo khẩn, đề nghị tất cả những người từng đến các địa điểm liên quan đến các ca covid-19 mới dưới đây tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất. Các địa điểm này gồm:

1. Quán bún ốc số 19 Kim Mã Thượng từ 11h ngày 28/10/2021 đến 9h ngày 2/11/2021.

2. Ngân hàng Đông Á địa chỉ 3A Láng Hạ từ 15h -17h ngày 29/10/2021.

3. Quán phở gà số 8 Nguyễn Đình Thi từ 7h30- 9h sáng 30/10/2021.

4. Ocean Golf tầng 2 số 559 Kim Mã – 10h - 11h sáng; 16h -17h ngày 30/10/2021.

5. Quán Cafe số 100 Vạn Phúc, Liễu Giai từ 20h - 22h ngày 30/10/2021.

6. Xích bia 68 Nguyên Hồng 11h -13h ngày 31/10/2021.

7. Phở gà 61 phố Đào Tấn từ 8h - 9h ngày 1/11/2021.

8. Nhà 1/101 Đào Tấn (72b Thủ Lệ) từ 15/10/2021 – 2/11/2021.

Hà Nội tìm người đến nhiều địa điểm liên quan các ca Covid-19 mới

Ngân hàng Đông Á 

Ngoài ra, người dân đi/đến hoặc liên quan đến các địa điểm trên trong khoảng thời gian đã nêu cũng có thể liên hệ tới Trung tâm y tế quận Ba Đình (Khoa kiểm soát dịch bệnh số điện thoại: 02438432113) hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội số 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong vòng 24h (từ 18h ngày 1/11/2021 đến 18h ngày 2/11/2021) trên địa bàn thành phố ghi nhận 62 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 12 ca tại cộng đồng, 47 ca tại khu cách ly, 3 ca tại khu phong tỏa.

Các ca bệnh này phân bố tại nhiều quận, huyện: Quốc Oai (17), Mê Linh (16), Hoàng Mai (7), Hoài Đức (5), Gia Lâm (3), Nam Từ Liêm (3), Hà Đông (2), Thanh Oai (1), Cầu Giấy (1), Phú Xuyên (1), Chương Mỹ (1), Sóc Sơn (1), Thanh Xuân (1), Đống Đa (1), Ba Đình (1), Long Biên (1).

Tính từ ngày 27/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4521 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1721 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 2800 ca.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại