Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:57
RSS

Hà Nội test nhanh Covid-19 những người bán hoa liên quan đến bệnh nhân 243

Thứ ba, 14/04/2020, 16:20 (GMT+7)

UBND quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh, test nhanh Covid -19 cho người dân liên quan đến mua bán tại các khu chợ liên quan đến lịch trình ca nhiễm số 243.

Sáng 14/4, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm nhanh, test nhanh cho hàng trăm người bán hoa tại các khu chợ Minh Khai, chợ Quảng Bá (Tây Hồ), chợ Mê Linh (Mê Linh), những nơi liên quan đến lịch trình ca nhiễm số 243 từ ngày 14/4.

Theo ghi nhận của PV Báo Tổ Quốc, tại trạm test nhanh ở Trung tâm VHTT&TT phường Phúc Diễn có 30 cán bộ y tế cùng với tình nguyện viên trường ĐH Y tế công cộng thực hiện 2 bàn lấy mẫu xét nghiệm và bàn trả kết quả công dân. Ngoài ra còn có khu đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi thực hiện test nhanh.

Dự kiến mỗi người sẽ mất khoảng 10-15 phút sẽ thực hiện xong lấy mẫu xét nghiệm nhanh, việc làm test nhanh trong 3 ngày liên tục cho hơn 300 người trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm liên quan đến buôn bán hoa tại các khu chợ trong lịch trình của ca nhiễm số 243 để phòng covid-19

Hà Nội test nhanh Covid-19 người bán hoa liên quan đến bệnh nhân 243

Hàng trăm người buôn bán hoa liên quan đến ca nhiễm 243 được test nhanh covid -19. Ảnh: Tiền Phong

Ghi nhận trong sáng nay (14/4), có khoảng 100 người đến xét nghiệm, chủ yếu người dân làng hoa Tây Tựu, những người thường xuyên buôn bán tại chợ Quảng Bá (Quảng An, Tây Hồ). Chị Nguyễn Thị Hoa (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) thực hiện test nhanh trong sáng nay và cho kết quả âm tính.

"Ban đầu tôi hơi lo ngại khi nghe tin về ca nhiễm số 243 là người từng đi qua chợ Quảng An, tuy nhiên tôi không tiếp xúc trực tiếp nên cũng không lo lắm, được phường vận động nên nay đi kiểm tra cho chắc và có kết quả âm tính với COVID-19", chị Hoa chia sẻ trên Tiền Phong.

Trước đó, tối 7/4, Bộ Y tế đã có thông báo khẩn tìm người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 số 243 (47 tuổi, trú tại xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) do người đã có nhiều ngày ở cộng đồng, đã đi rất nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người.

Chợ hoa Mê Linh là nơi bệnh nhân 243 đã từng đến rất nhiều lần trước khi phát hiện mắc Covid-19. Ngày 6/4, sau khi Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 số 243, liên tục những ngày sau đó, bệnh nhân 250, 253, 254, 257, 258 được phát hiện.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN