Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:15
RSS

Trụ sở công an phường Đông Ngạc được gỡ bỏ phong tỏa, 17 cán bộ kết thúc thời gian cách ly

Thứ ba, 14/04/2020, 15:31 (GMT+7)

17 cán bộ công an phường Đông Ngạc đã kết thúc thời gian cách ly y tế, trở lại làm việc bình thường. Trụ sở công an phường cũng được gỡ bỏ phong tỏa.

17 cán bộ công an phường Đông Ngạc đã kết thúc thời gian cách ly y tế

17 cán bộ công an phường Đông Ngạc đã kết thúc thời gian cách ly y tế. Ảnh theo Dân Việt.

Liên quan đến bệnh nhân covid-19 số 243, nhiều cán bộ, chiến sĩ tiếp xúc với trường hợp F1 là Phó trưởng công an phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã hoàn thành thời gian cách ly. Ngày 14/4, trao đổi với tạp chí điện tử thông tin và truyền thông, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết 17 cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thời gian cách ly y tế, trong đó có Phó trưởng công an phường Đông Ngạc.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 243 tại Việt Nam là nam, 47 tuổi, cư trú tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã tiếp xúc với Phó trưởng công an phường Đông Ngạc (F1). Ngay lập tức trường hợp F1 này được đưa đi cách ly cùng nhiều cán bộ chiến sỹ tại đơn vị tiếp xúc với anh trước đó.

Đến nay, kết quả xét nghiệm của các đồng chí đều âm tính và thời hạn cách ly đã hết. Ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc cho hay trụ sở công an phường này đã được gỡ bỏ cách ly y tế từ ngày hôm qua (13/4). Tới sáng nay, các cán bộ, chiến sỹ công an phường đã quay trở lại làm việc bình thường.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN