Thứ năm, 28/03/2024 | 23:22
RSS

Hà Nội tạm dừng chợ đầu mối phía Nam vì có ca nghi mắc Covid-19

Thứ tư, 28/07/2021, 11:05 (GMT+7)

Xuất hiện trường hợp nghi mắc Covid-19, chính quyền đã tiến hành tạm phong tỏa, dừng hoạt động chợ đầu mối phía Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hà Nội phong toả chợ đầu mối phía Nam. Ảnh Tiền Phong

Ngày 28/7, ông Ngô Sỹ Quý - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đã tạm dừng hoạt động chợ đầu mối phía Nam đóng trên địa bàn sau khi xuất hiện ca nghi mắc covid-19

Được biết, trường hợp nghi mắc Covid-19 là một tiểu thương quê ở huyện Ứng Hòa, hiện đang tạm trú trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ cùng với chồng, 2 con và cháu. Người này bán trứng tại chợ đầu mối phía Nam.

Tối 26/7, tiểu thương này có triệu chứng sốt kéo dài, người mệt mỏi. Ngày 27/7, người này đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được khám sàng lọc, xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tiến hành điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng cho biết trong thời gian 14 ngày gần đây, tiểu thương này đi bán trứng ở chợ đầu mối phía Nam rồi trở về nhà, không đi đâu, không ra khỏi Hà Nội.

Ngay khi nắm được thông tin về ca nghi mắc Covid-19 trên, chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực sinh sống của tiểu thương này. Hiện, lực lượng chức năng cũng tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến trường hợp này.

Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội là khu chợ đã hoạt động khoảng chục năm trở lại đây, nằm tại khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai. Chợ bán các mặt hàng đa dạng, từ rau củ quả, thực phẩm, thủy hải sản đến quần áo, đồ gia dụng...

Trong buổi sáng ngày 28/7, TP. Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 18 trường hợp dương tính tại 4 chùm ca bệnh: Ho sốt cộng đồng thứ phát (14), sàng lọc ho sốt cộng đồng (2), Bệnh viện Phổi Hà Nội (1), nhà thuốc Đức Tâm (1).

Tuấn Anh
Theo Giáo dục & Thời đại