Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:35
RSS

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thứ hai, 10/10/2022, 04:39 (GMT+7)

Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), trên các đường phố của Hà Nội được trang hoàng rực rỡ.


Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), nhiều tuyến đường đều được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích...


Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) được ghi nhận là mốc son lịch sử, bản hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh.


Nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội như: Hùng Vương, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, đều được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu…


Những câu khẩu hiệu được in trên tấm pano, áp phích, băng rôn… là minh chứng cho Hà Nội hôm nay được vinh danh là Thành phố vì hòa bình, một đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là Thủ đô của một đất nước năng động, đổi mới và phát triển.


Dịp 10/10 năm nay, Hà Nội được trang hoàng cờ hoa khắp mọi nẻo đường, góc phố; sắc đỏ phủ trên nhiều tuyến phố tạo nên bầu không khí phấn khởi với các tầng lớp Nhân dân.


Các con ngõ nhỏ rực rờ màu cờ đỏ sao vàng.


Việc treo cờ Tổ quốc vào mỗi dịp trọng đại của đất nước góp phần thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của toàn dân để giành lại độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.


Hầu hết tuyến đường của Hà Nội đều được trang hoàng băng rôn, cờ hoa chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.


Từ đường lớn đến những ngõ nhỏ đều rực đỏ màu cờ Tổ quốc.


Những ngày mùa Thu lịch sử năm 1954, người dân Thủ đô náo nức chào đón đoàn quân trở về tiếp quản ở Hà Nội. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột Cờ cổ kính, đánh dấu ngày Thủ đô được hoàn toàn giải phóng.

Thế Đại
Theo Giáo dục & Thời đại