Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:37
RSS

Hà Nội: Lại thêm cô gái bị 'kẻ biến thái' rình mò, sàm sỡ

Thứ hai, 18/07/2022, 17:23 (GMT+7)

Một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bị một "kẻ biến thái" lao vào sàm sỡ ở con ngõ ở phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.


Hình ảnh nam thanh niên trước khi lao vào nhà cô gái. Ảnh cắt từ clip

Ngày 18/7, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh một cô gái nghi bị sàm sỡ ở con ngõ ở phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội  

Trong clip, cô gái đang đi bộ trong ngõ, lúc này có một thanh niên đi theo ngay phía sau. Đến cổng nhà mình cô gái thò tay vào mở cổng, kẻ biến thái cũng đi chậm lại. 

Khi cổng vừa mở ra, nam thanh niên liền lao tới ôm cô gái rồi sàm sỡ vòng 1. Bị nạn nhân la hét, chống cự, gã thanh niên liền bỏ chạy ra ngoài.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, người đăng tải clip cho biết, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 17/7 tại Triều Khúc. Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã trích camera an ninh và trình báo với cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Tạp chí Tri thức trực tuyến, chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Nam cho hay đơn vị đã nắm được thông tin về vụ việc và đang cho lực lượng xác minh. "Bị hại chưa trình báo vụ việc. Chiều nay, đơn vị đã tìm cô gái và nắm được thông tin bị hại đang đi làm", vị chỉ huy công an phường nói.

Trước đó, trên địa bàn TP. Hà Nội cũng xảy ra một vụ sàm sỡ tại phường Kim Liên, quận Đống Đa. Cụ thể, vào rạng sáng 28/6, khi đối tượng N.H.A. (18 tuổi, ở quận Đống Đa) thấy một cô gái đi xe máy ở khu vực Giải Phóng nên đi theo về nhà trọ ở phố Đông Tác, phường Kim Liên.

Theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại, đối tượng A. lợi dụng lúc cô gái không chú ý, đã xông vào khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại sàm sỡ nạn nhân. Tại thời điểm bị bất ngờ khống chế, nạn nhân ra sức chống cự đối với "kẻ biến thái". Ngay sau đó, đối tượng liền vội vã bỏ chạy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Đống Đa đã xác minh và triệu tập đối tượng lên làm việc. Tại trụ sở điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại