Thứ năm, 18/04/2024 | 14:44
RSS

Hà Nội: Khối THPT có thể đi học từ ngày 9/3, còn lại đi học từ ngày 16/3

Thứ hai, 02/03/2020, 19:43 (GMT+7)

Nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn kiểm soát được như hiện nay, hoàn toàn có thể cho học sinh THPT đi học từ 9/3, học sinh các cấp còn lại đi học từ 16/3.


Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ảnh: Dân trí

Sáng 2/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo báo Tuổi trẻ tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, nguy cơ lây nhiễm còn rất lớn. Vì vậy, ông Chung yêu cầu trong phòng chống dịch không được phép chủ quan, thậm chí phải tính đến mọi tình huống của dịch.

Về nội dung sắp xếp lịch học, ông Chung cho biết hiện nay Bộ GD-ĐT đã ban hành khung thời gian năm học điều chỉnh. Theo khung này, nếu học sinh cấp III (khối THPT) đi học trở lại từ ngày 9-3 tới đây, sau khi kết thúc năm học vẫn còn 3 tuần trước kỳ thi đại học, hoàn toàn đáp ứng được chương trình đề ra.

Tương tự, đối với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, nếu tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát được như hiện nay, cộng thêm yếu tố thời tiết ấm, có thể cho học sinh đi học trở lại từ 16-3.

Tuy nhiên, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý việc sắp xếp lịch học như trên là theo điều kiện vẫn kiểm soát được dịch như hiện nay. Còn nếu có diễn biến mới về dịch, thành phố sẽ bàn kỹ các điều kiện và có quyết định sau.

Trong khi đó, theo báo Dân trí, ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội - yêu cầu các trường học phải đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối khi học sinh quay lại trường. Cụ thể, từ nay đến đầu tuần tới, căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19, TP Hà Nội sẽ đưa ra quyết sách cụ thể.

Để đề phòng trường hợp xấu, tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ của học sinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Sở giáo dục và Đào tạo TP làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án dạy học qua truyền hình. Nếu ngành giáo dục có công nhận thời gian, kết quả học tập bằng hình thức này thì khi cần thiết sẽ sẵn sàng đưa vào thực hiện.

Đến 8h30 sáng 2/3, Việt Nam có 115 người nghi nhiễm nCoV đang được cách ly tại bệnh viện, nhiều nhất trong vòng một tháng qua.

Hà Nội đến sáng 2/3 không còn trường hợp nào nghi ngờ nhiễm nCoV. Cả 561 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân đã kết thúc thời gian giám sát y tế và không có biểu hiện bệnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết trên VnE, Hà Nội tiếp nhận 1.764 người đi về từ Hàn Quốc và cách ly tập trung tại các khu vực do Bộ tư lệnh thủ đô quản lý. Trong số này có 12 người bị ho, được chuyển vào cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ông Hạnh cũng cho biết trong trường hợp dịch bùng phát, các đơn vị y tế trên địa bàn Hà Nội có thể cung cấp 5.000 giường bệnh cách ly để điều trị cho người bệnh Covid-19. Các bệnh viện đa khoa của Hà Nội đã thành lập hơn 40 tổ cấp cứu phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ cho đơn vị tuyến dưới.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN