Thứ năm, 28/03/2024 | 22:40
RSS

Hà Nội FC 'thủng' hàng thủ trước lượt trận vòng 3 V.League

Thứ tư, 06/05/2020, 15:25 (GMT+7)

Ngoài Duy Mạnh và Đình Trọng phải nghỉ thi đấu dài hạn, hiện tại đội bóng Thủ đô còn 3 ca chấn thương khác trước lượt trận vòng 3 V.League.

Chiều ngày 5/5, Hà Nội FC tiếp tục bước vào tập luyện để chuẩn bị cho ngày các giải đấu bóng đá tại Việt Nam trở lại. Tin kém vui với những người hâm mộ bóng đá Thủ đô, khi Ngoài Duy Mạnh và Đình Trọng phải nghỉ thi đấu dài hạn, Hà Nội FC còn 3 ca chấn thương khác là Đặng Văn Tới, Đinh Tiến Thành và Bùi Hoàng Việt Anh.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ với truyền thông: "Hiện tại, chỉ còn duy nhất Thành Chung là cầu thủ đá chính mùa giải trước có thể thi đấu. Ba cầu thủ chấn thương nói trên cần ít nhất một tuần mới có thể tập luyện trở lại”.

Hà Nội FC khủng hoảng hàng thủ trước lượt trận vòng 3 V.League
Hà Nội FC khủng hoảng hàng thủ trước lượt trận vòng 3 V.League

Dù gặp nhiều khó khăn khi nhiều cầu thủ gặp chấn thương song đội bóng của bầu Hiển chưa có ý định gọi Văn Hậu trở về thi đấu ở V.League. “Việc gọi Văn Hậu về hay không còn phụ thuộc vào thỏa thuận của lãnh đạo hai bên. Chúng tôi tạo điều kiện để Văn Hậu có cơ hội cọ xát ở môi trường tốt như tại châu Âu. Lúc này, lãnh đạo CLB Hà Nội chưa có kế hoạch gọi Văn Hậu trở về.

Chúng tôi có những phương án dự phòng, thay thế. Tuy nhiên, để có hàng thủ đủ vững chắc, cần mỗi cá nhân phải thực sự hiểu đồng đội và cần nhiều thời gian để có thể làm được điều đó. Trước mắt, chúng tôi hy vọng các cầu thủ khác như Thành Chung hay Đậu Văn Toàn không gặp chấn thương", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ thêm.

Cũng theo HLV Chu Đình Nghiêm, Hà Nội FC và chuyên gia Jurgen Gede hoàn toàn có thể làm việc với nhau trong thời gian tới. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô mới chỉ có ý định mời ông đảm nhiệm công việc cố vấn tại các tuyến đào tạo trẻ, còn đội 1 thì vẫn chưa có kế hoạch cụ thể.

“Bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào cũng cần giám đốc kỹ thuật. Người đó có thể định hướng không chỉ cho đội một mà cả hệ thống chung. Tất cả đội bóng mạnh trên thế giới đều cần vị trí này. Điều này tốt cho CLB”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Sau hai vòng đấu, Hà Nội FC chỉ giành được 3 điểm với một chiến thắng và một trận thua, đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Nhiều người cho rằng với việc thiếu vắng Duy Mạnh và Đình Trọng đã khiến cho hàng thủ của Hà Nội FC không còn được vững vàng như mùa giải trước và khó có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch V.League ở mùa giải năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN