Thứ ba, 16/04/2024 | 11:23
RSS

Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 8 ngày

Thứ tư, 14/12/2022, 07:18 (GMT+7)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến cho học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 8 ngày, từ 19 - 26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Sự kiện:
Hà Nội

Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 8 ngày

Ảnh minh hoạ

Ngày 13/12, Sở giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội trình UBND thành phố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh các cấp.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2023 trong 8 ngày, từ 19-26/1/2023 (tức 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sở dĩ đơn vị đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán ít hơn các địa phương khác là để phù hợp với lịch làm việc của cha mẹ học sinh và đảm bảo quyền lợi cho các em.

"Thứ nhất, nếu cấp tiểu học, mầm non, lịch nghỉ quá dài ngày, các em sẽ quên kiến thức và có tâm lý ngại đến lớp. Với học sinh cấp THCS và cấp THPT, nghỉ quá nhiều, các em dễ sa đà nếu không có sự quản lý của thầy cô và nhà trường. Chưa kể, việc nghỉ Tết kéo dài hơn nhiều ngày so với lịch công tác của bố mẹ, các gia đình có con nhỏ sẽ rất khó khăn khi phải tìm phương án trông giữ trẻ", đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải.

Đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở GD&ĐT TP.Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên... nghỉ Tết 7 ngày, từ 20/1 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

Căn cứ điều kiện thực tế, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Đồng thời, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có công văn gửi Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và nghiêm túc thực hiện 7 nội dung cụ thể.

Hiện cả nước có khoảng 30 địa phương chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh các cấp, địa phương nghỉ nhiều nhất 12 ngày.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại