Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:42
RSS

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 chính thức của học sinh cả nước

Thứ hai, 12/12/2022, 14:53 (GMT+7)

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của học sinh cả nước sẽ là 2 hoặc 3 ngày tùy theo lịch học của từng trường.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của học sinh

Theo Điều 112  Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Trong đó, Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch). Tại điều 111, nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh cả nước sẽ được áp dụng nghỉ 1 ngày nghỉ/tuần (nghỉ chủ nhật) thì Tết dương lịch 2023 sẽ được nghỉ 2 ngày. Còn các trường áp dụng tuần nghỉ 2 ngày cuối tuần thì Tết dương lịch sẽ được nghỉ 3 ngày, từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.


Học sinh cả nước sẽ được nghỉ 2-3 ngày tùy theo lịch học từng trường. Ảnh: T.N

Ngày 11/12, UBND TP.HCM đã có thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Dương lịch vào chủ nhật ngày 1/1/2023 và thứ hai ngày 2/1/2023, trong đó thứ hai là ngày nghỉ bù do ngày nghỉ lễ là ngày nghỉ hàng tuần.


Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: Phạm Hưng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào điều kiện thực tế, chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1/1/2023.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, từ năm 2021, học sinh, sinh viên và người lao động sẽ có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch).

 

Tào Nga
Theo Dân Việt