Thứ tư, 24/04/2024 | 21:56
RSS

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán tổng cộng 9 ngày

Thứ hai, 03/10/2022, 06:34 (GMT+7)

Học sinh từ mầm non đến THPT của TP.HCM sẽ nghỉ Tết nguyên đán 9 ngày.

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán tổng cộng 9 ngày

Ảnh minh họa.

Theo quyết định về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 do UBND TP.HCM ban hành đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn, thời gian nghỉ Tết âm lịch bắt đầu từ ngày 18/1/2023 (27 tháng Chạp), đến hết ngày 26/1/2023 (mùng 5 tháng Giêng).

Ngày 18/1 trùng với thứ Tư, ngày 26/1 là thứ Năm. Do đó, học sinh TP.HCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Trong khi đó, những năm trước học sinh nghỉ từ 14 đến 16 ngày.

Trao đổi trên báo Lao động, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: Học sinh các cấp sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Thời gian nghỉ Tết của học sinh cũng khá tương đồng với thời gian nghỉ Tết của phụ huynh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình trong việc chăm sóc trẻ”.

Theo báo Thanh niên, Trả lời công văn của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc đề xuất ngày nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh năm 2023, Bộ GD&ĐT cơ bản nhất trí với dự thảo công văn xin ý kiến Thủ tướng về đề xuất nghỉ tết.

Theo đó, Bộ GD&ĐT nhất trí với đề xuất phương án 1 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Với phương án này, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó có 2 ngày trước tết và 2 ngày sau tết.

“Phương án này đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài (7 ngày), đồng thời đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau tết”, Bộ GD&ĐT nêu rõ.

 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại