Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:52
RSS

Hà Nội đã vượt TP HCM về số ca mắc sốt xuất huyết

Thứ hai, 21/08/2017, 21:17 (GMT+7)

Thống kê cho thấy, Hà Nội đang vượt TP HCM về số ca mắc sốt xuất huyết với 17.365 trường hợp tính từ đầu năm tới nay (TP.HCM có khoảng 17.000 ca sốt xuất huyết).

Từ đầu năm tới nay, cả nước ghi nhận hơn hơn 90.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 24 ca tử vong.

Theo TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám và điều trị cho 17.120 trường hợp bị sốt xuất huyết Chỉ riêng từ ngày 18 đến 20/8, đã có 1.415 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện, trong đó 4 trường hợp tử vong. Hiện tại, cơ sở 1 của bệnh viện có 285 bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú, còn cơ sở  2 có 66 bệnh nhân.

Chiều ngày 21/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc và thăm bệnh nhân bị sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sốt xuất huyết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Hà Nội đã vượt TP.HCM về số ca mắc sốt xuất huyết nhưng số mắc trong mấy ngày nay đã giảm hơn (đã ngang bằng với TP HCM). Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng dù số mắc có chững lại nhưng người dân cũng như cán bộ y tế không được chủ quan.

Theo TS Nguyễn Văn Kính, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nếu như tháng 2/2017 chỉ có 32 bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết thì đến tháng 5 đã tăng lên 133 ca; tháng 7 là 918 ca, và 3 tuần đầu của tháng 8 là 1.431 ca.

Sot xuat huyet

Nhân viên y tế đang chăm sóc bệnh nhân bị sốt xuất huyết. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Để đối phó với dịch, bệnh viện đã tăng từ 9 lên 11 phòng khám chuyên về sốt xuất huyết, thực hiện phun thuốc – hóa chất trong bệnh viện. Nhiều hạng mục ở cơ sở 2 chưa được nghiệm thu, nhưng do số bệnh nhân sốt xuất huyết quá nhiều, bệnh viện cũng huy động hết để phục vụ bệnh nhân. Mấy tháng gần đây, nhân viên y tế của bệnh viện phải làm tăng ca, làm cả thứ 7, chủ nhật, thậm chí người ốm nhẹ cũng phải đi làm...

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, thời gian qua, Hà Nội đã quyết liệt trong việc ngăn chặn dịch sốt xuất huyết như phun hóa chất diện rộng, thành lập tổ xung kích diệt bọ gậy. Hiện nay sốt xuất huyết ở Hà Nội chững lại, với trung bình 450 - 500 ca nhập viện/tuần.

Sốt xuất huyết và những điều bạn phải biết. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

Quách Tuấn (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN