Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:30
RSS

Hà Nội cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch corona

Thứ sáu, 07/02/2020, 19:30 (GMT+7)

Hà Nội đã quyết định cho học sinh toàn Thành phố nghỉ học thêm 1 tuần để phòng chống dịch corona.

Hà Nội cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch corona2

Ảnh minh họa

Trong cuộc họp chiều 7/2, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ học đối với học sinh mầm non và phổ thông trên địa bàn để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Theo đó, học sinh Thủ đô sẽ được nghỉ học thêm 1 tuần đến hết ngày 16/2, thay vì đến ngày 9/2 như thông báo trước đây.

Tại văn bản này, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Y tế, Sở giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tiến hành phun hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường các trường học đợt 2 vào ngày 8 và 9/2 và đợt 3 vào ngày 15 và 16/2; đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trước khi học sinh, sinh viên đến trường.

Hà Nội cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch corona

Công văn hoả tốc đồng ý với tờ trình của Sở GD-ĐT Hà Nội cho học sinh nghỉ thêm 

Cùng với Hà Nội, nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đã quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch nCoV. Tới 18g30 ngày 7/2 đã có hơn 50 tỉnh/thành phố kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh virus corona.

Trong đó, có 4 địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học cho đến khi có thông báo tiếp theo là Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Điện Biên và Nghệ An.

Được biết, Bộ GD-ĐT sẽ hướng dẫn các địa phương để có các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện thực tế, bù lại thời gian nghỉ học do dịch bệnh, trong thời gian học sinh nghỉ học khuyến khích các nhà trường áp dụng hình thức học tập trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh tự học.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo vệ sinh sạch sẽ toàn bộ các trường học, quán triệt làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ...

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN