Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:54
RSS

Hà Nội chỉ còn duy nhất một địa phương thuộc vùng xanh

Thứ bảy, 25/12/2021, 16:07 (GMT+7)

Hiện "vùng xanh" duy nhất của Hà Nội là huyện Phúc Thọ, còn 21 địa phương khác đã chuyển sang cấp độ 2 theo quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Sự kiện:
Hà Nội

Ngày 25/12, theo nguồn tin trên báo Dân trí, UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn thành phố dựa trên số liệu được cập nhật đến 10h ngày 24/12.

Cụ thể, toàn TP Hà Nội được xác định thuộc cấp độ 2 nhưng đã có 8 quận đạt cấp độ 3 – “vùng cam” (gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ). Hiện "vùng xanh" duy nhất của thủ đô là huyện Phúc Thọ, còn 21 địa phương khác đã chuyển sang cấp độ 2 theo quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Ảnh minh họa

Cũng theo thông báo này, trong thời gian 2 tuần trở lại đây, Hà Nội đã ghi nhận 17.832 F0 tại cộng đồng. Có 67 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bổ chủ yếu ở quận Ba Đình (9 đơn vị), Đống Đa (11 đơn vị), Hai Bà Trưng (12 đơn vị)…

Riêng ngày 23/12, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn đã phát hiện thêm 1.834 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 618 ca cộng đồng.  Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai (166); Đống Đa (161); Long Biên (161); Cầu Giấy (119); Sóc Sơn (105); Nam Từ Liêm (101); Thanh Xuân (92); Gia Lâm (90).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021 đến ngày 25/12/2021) là 35.643 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 12.990 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 22.653 ca.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại