Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:49
RSS

Có 4 ca mắc Covid-19, Hà Nội tạm phong tỏa trụ sở công an một phường

Thứ ba, 21/12/2021, 11:15 (GMT+7)

Lực lượng chức năng vừa tiến hành phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Mai Động và tạm dừng hoạt động tiếp công dân đến khi có thông báo mới do có 4 ca dương tính Covid-19.

Sự kiện:
Hà Nội

Sáng 21/12, lãnh đạo UBND phường Mai Động (Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận với báo Dân trí, lúc 17h ngày 20/12, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Mai Động và tạm dừng hoạt động tiếp công dân đến khi có thông báo mới.

Theo ghi nhận, sáng 21/12, trước trụ sở Công an phường Mai Động có đặt 2 biển cách ly y tế và hàng rào barie, bên trong có lực lượng chức năng chốt trực 24/24h. Người dân trong sáng nay đến trụ sở công an phường đều được hướng dẫn đi về hoặc làm việc qua hệ thống online.

Theo đó, ngày 20/12, có 4 cán bộ Công an phường Mai Động dương tính với SARS-CoV-2 gồm Trưởng Công an phường, một cán bộ cảnh sát khu vực, hai cán bộ cảnh sát trật tự. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền và lực lượng y tế đã yêu cầu các F1 tự cách ly tại trụ sở công an phường. Tổ công tác gồm 8 cán bộ Công an quận Hoàng Mai đã xuống hỗ trợ công an phường giải quyết việc tiếp công dân, xử lý các vấn đề dân sự.

Phường Mai Động đã giao trạm y tế phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định các trường hợp F1, F2... để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo qui định. Chính quyền địa phương yêu cầu các công dân đã từng đến liên hệ làm việc tại công an phường (trong 2 ngày 18, 19/12) thì chủ động khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe

Có 4 ca mắc Covid-19, Hà Nội tạm phong tỏa trụ sở công an một phường

Trụ sở Công an phường Mai Động tạm thời bị phong tỏa. Ảnh: Dân trí

Về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, theo Sở Y tế Hà Nội từ 18h ngày 19/12 đến 18h ngày 20/12 Hà Nội ghi nhận 1.641 ca bệnh trong đó cộng đồng (406); khu cách ly (1021); khu phong tỏa (214).

Phân bố 1.641 bệnh nhân tại 197 xã, phường, thị trấn thuộc 26/30 quận, huyện: Ba Đình (353); Long Biên (302); Hoàng Mai (235); Hai Bà Trưng (149); Đống Đa (133); Hà Đông (109); Cầu Giấy (79); Nam Từ Liêm (71); Bắc Từ Liêm (65); Ba Vì (23); Tây Hồ (16); Thanh Trì (16); Gia Lâm (15); Thanh Xuân (12); Mỹ Đức (11); Đan Phượng (9); Hoài Đức (9); Ứng Hòa (6); Sơn Tây (6); Chương Mỹ (6); Hoàn Kiếm (6); Thanh Oai (5); Phúc Thọ (2); Thường Tín (1); Mê Linh (1); Đông Anh (1).

Phân bố 406 ca cộng đồng tại 130 xã phường thuộc 21/30 quận huyện: Ba Đình (90); Đống Đa (66);  Long Biên (52); Hai Bà Trưng (42);  Hoàng Mai (41); Cầu Giấy (18); Tây Hồ (14); Nam Từ Liêm (11); Hà Đông (10); Gia Lâm (10); Ba Vì (10); Bắc Từ Liêm (9); Thanh Xuân (8); Thanh Trì (5); Hoàn Kiếm (5); Hoài Đức (5); Đan Phượng (4); Ứng Hòa (2); Phúc Thọ (2); Đông Anh (1); Sơn Tây (1).

Số mắc cộng dồn tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 28.694 ca trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 10.671 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 18.023 ca.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại