Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:12
RSS

Hà Giang cho học sinh nghỉ Tết Quý Mão 12 ngày, từ 27 tháng Chạp

Thứ tư, 21/12/2022, 06:31 (GMT+7)

UBND tỉnh Hà Giang quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh bắt đầu nghỉ Tết Quý Mão từ ngày 18/1 đến hết ngày 29/1/2023.


Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2341/QĐ-UBND về việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo công văn, UBND tỉnh đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 18/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão). Sau đó, từ ngày 30/1, các đơn vị, trường học tổ chức dạy, học trở lại bình thường.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trường Cao đẳng công nghệ Hà Giang hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý về lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và đảm bảo các nội dung về quản lý cơ sở vật chất; tổ chức cho học sinh, sinh viên đón xuân vui vẻ, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Tính đến ngày 19/12, đã có hơn một nửa địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của học sinh cả nước. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định cho học sinh nghỉ 14 ngày, từ 16/1 đến 29/1 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng). Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa là địa phương trong nhóm tỉnh có số ngày nghỉ Tết nhiều nhất đối với học sinh, bên cạnh TP.HCM, Yên Bái...

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại