Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:02
RSS

Hà Đức Chinh tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại trong màu áo Đà Nẵng

Thứ hai, 04/03/2019, 11:09 (GMT+7)

Từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019 và hiện tại là trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng, Hà Đúc Chinh đều thể hiện phong độ nhạt nhòa khiến người hâm mộ nhiều lần ngán ngẩm.

HLV Lê Huỳnh Đức thất vọng với phong độ của Hà Đức ChinhHLV Lê Huỳnh Đức thất vọng với phong độ của Hà Đức Chinh. Ảnh: Thethao

Sau chiến thắng ở trận ra quân, SHB Đà Nẵng bất ngờ nhận trận thua đậm 1-3 trước Bình Dương hôm 3-3 ở giải bóng đá vô địch quốc gia 2019, với một thế trận hoàn toàn lép vế, khiến người hâm mộ bóng đá xứ Hàn vô cùng thất vọng.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra vô cùng thất vọng với phong độ nhạt nhòa của tiền đạo Hà Đức Chinh, đồng thời cho rằng phong độ yếu kém của cầu thủ này là một phần nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của đội nhà.

"Ngày hôm nay, một số cầu thủ trẻ của Đà Nẵng chơi dưới sức mình. Nhất là trường hợp của cầu thủ Đặng Anh Tuấn và Hà Đức Chinh. Với Hà Đức Chinh, tôi đã cố gắng kiên nhẫn để cậu ấy chơi đến phút 67 nhưng vẫn không thể hiện được gì cả.

Tôi không hiểu sao sau khi trở về từ tuyển Việt Nam Hà Đức Chinh lại có phong độ như vậy. Ở cả 2 trận đấu vừa qua, cậu ấy chơi không thật tốt trên hàng công của Đà Nẵng. Do CLB SHB Đà Nẵng lúc này không còn tiền đạo nào nữa nên tôi mới buộc phải dùng, không còn phương án nào khác", HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ trong phòng họp báo.

Có thể thấy từ AFF Cup 2018 đến  Asian Cup 2019, Hà Đúc Chinh đều thể hiện phong độ nhạt nhòa và khiến người hâm mộ nhiều lần ngán ngẩm. Nếu không sớm cải thiện tình hình, cơ hội cho anh gọp mặt tại vòng loại U23 châu Á sẽ sớm đóng lại.

Sau lượt trận hai, CLB TP.HCM trở thành đội bóng duy nhất có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận và chiếm ngôi đầu bảng. Hà Nội, Bình Dương, SLNA sau trận ra quân đầy ấn tượng đã bất ngờ để các đối thủ cầm hòa ở vòng hai và chia sẻ các vị trí thứ 2, thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng, trong khi đó với trận thua đậm Bình Dương, SHB Đà Nẵng tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, khi có được 3 điểm với hiệu số 0.

 Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN