Thứ năm, 28/03/2024 | 16:24
RSS

Hạ đẹp Hong Kong, U20 Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở giải châu Á

Thứ tư, 14/09/2022, 18:04 (GMT+7)

Trong một ngày các ngôi sao liên tục tỏa sáng, U20 Việt Nam đã có chiến thắng hết sức ấn tượng trước U20 Hong Kong ở trận mở màn vòng loại U20 châu Á 2023.

Chiều 14/9, U20 Việt Nam có trận mở màn vòng loại U20 châu Á 2023 gặp đội bóng được đánh giá đội yếu nhất bảng F là U20 Hong Kong. Trước một đối thủ khá yếu, đoàn quân áo đỏ vẫn nhập cuộc khá thận trọng ở những phút đầu của trận đấu trong khi U20 Hong Kong thi đấu khá biết mình biết người với đội hình thấp.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 6 thuộc về tuyển U20 Việt Nam. Quốc Việt bứt tốc lao xuống đón bóng từ Xuân Tiến rồi sút chìm chéo góc nhưng không đủ hiểm để đánh bại thủ môn đội bạn.

Gần 10 phút sau tình huống đáng chú ý kể trên, tiền đạo Thanh Nhàn đi bóng vượt qua hậu vệ đội bạn để đối mặt thủ môn U20 Hong Kong. Cầu thủ này định cứa lòng về góc xa nhưng không vượt qua được đôi chân thủ môn đối thủ.

Sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng tới với U20 Việt Nam ở phút thứ 25. Anh Tú đẩy bóng nhẹ chuẩn xác cho Xuân Tiến trong khu cấm địa đối phương và cầu thủ này nhanh chân dứt điểm trái phá ở góc hẹp, làm tung lưới Hong Kong đem về lợi thế cho đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam.

U20 Việt Nam đánh bại Hong Kong khởi đầu thuận lợi ở giải châu Á
U20 Việt Nam đánh bại Hong Kong khởi đầu thuận lợi ở giải châu Á

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước khi đôi chân của các chàng trai áo đỏ càng thêm thanh thoát. Và bàn thắng thứ 2 tới với U20 Việt Nam ở phút thứ 32 như một lẽ tất yếu.

Tiền vệ Thái Sơn mở bóng sang trái khá thoáng cho Thanh Nhàn lao xuống. Anh xẻ nách cho Văn Khang thực hiện quả căng ngang vào giữa nhưng bóng đã trúng tay một cầu thủ Hong Kong. Trọng tài chính điều khiển trận đấu người Hàn Quốc chỉ tay vào chấm phạt đền và tiền đạo Quốc Việt thực hiện thành công cú sút 11m, nâng tỷ số lên 2-0.

Cuối hiệp một U20 Việt Nam liên tiếp gay ra sóng gió về phía cầu môn của đối thủ nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trong khi đó, suốt cả hiệp một, U20 Hong Kong chỉ có được một tình huống đáng chú ý duy nhất ở phút thứ 39 nhưng Adriel Chan ở tư thế thuận lợi đã không tận dụng thành công.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Thế Nam sớm thay đổi nhân sự khi Đức Phú (PVF) vào thay Thái Sơn (Thanh Hóa). U20 tiếp tục là đội bóng chơi hay hơn khi làm chủ hoàn toàn thế trận trong khi U20 Hong Kong chủ yếu co cụm phòng ngự để tránh nhận thêm bàn thua.

Khuất Văn Khang và các đồng đội tiếp tục tấn công mạnh mẽ và có được bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 51, người ghi bàn lại là Xuân Tiến, với một cú sút uy lực từ ngoài khu vực 16m50. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Đinh Xuân Tiến ở trong trận đấu này.

Tới phút thứ 58, tỷ số được nâng lên 4-0 cho U20 Việt Nam. Lần này đội trưởng Văn Khang đã chính thức lên tiếng. Cầu thủ của Viettel nhẹ nhàng xâm nhập khu cấm địa rồi sút chân trái căng về góc xa, không cho thủ môn Hong Kong một cơ hội cứu thua nào.

Thi đấu lép vế hoàn toàn U20 Việt Nam, U20 Hong Kong chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút thứ 68 trên chấm 11m sau pha phạm lỗi của Văn Khang trong vòng cấm. Cuối trận U20 Việt Nam có thêm bàn thắng để ấn định tỷ số 5 -1 qua đó có sự khởi đầu thuận lợi ở vòng loại U20 châu Á năm nay.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại