Thứ tư, 24/04/2024 | 03:42
RSS

Hạ CLB TP.HCM 5-3, Đông Á Thanh Hoá vươn lên dẫn đầu V.League

Thứ ba, 18/04/2023, 06:38 (GMT+7)

Ở cuộc tiếp đón CLB TP.HCM tại vòng 7 V.League 2023, Đông Á Thanh Hoá thi đấu lấn lướt và nhẹ nhàng giành chiến thắng 5-3. Kết quả này giúp thầy trò HLV Velizar Popov vươn lên dẫn đầu trên BXH.

Đông Á Thanh Hoá chiếm ngôi đầu

Đội hình xuất phát:

Đông Á Thanh Hoá: Nguyễn Thanh Diệp; Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Sỹ Nam, Bruno Catanhede, Hoàng Thái Bình, Conrado, Gustavo Santana, Đinh Tiến Thành, Doãn Ngọc Tân, Lê Quốc Phương, Nguyễn Trọng Hùng.

CLB TP.HCM: Phạm Hữu Nghĩa; Daniel Green,  Thân Thành Tín, Đào Quốc Gia, Jonathan Campbell, Lê Cao Hoài An, Võ Huy Toàn, Victor Mansaray, Uông Ngọc Tiến, Hồ Tuấn Tài, Hoàng Vũ Samson.

Ghi bàn: Trọng Hùng. (27'), Paulo Conrado (36'), Gustavo Santana (53'), A Mít (75'), Bruno Catanhede (76') - Hoàng Vũ Samson (43', 89'), Victor Mansaray (63' pen).


Đông Á Thanh Hoá dễ dàng giành 3 điểm. Ảnh: VPF.

Với lợi thế sân nhà, Đông Á Thanh Hoá đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau khi bóng lăn. Với thế trận lấn lướt, đội bóng xứ Thanh đã tạo ra một số tình huống sóng gió về phía khung thành CLB TP.HCM

Sau một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Đông Á Thanh Hoá đã có bàn mở tỷ số vào phút 27. Người lập công giúp đội bóng của HLV Velizar Popov vượt lên dẫn trước là tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng.

Bàn thắng này giúp Đông Á Thanh Hoá thi đấu với tâm lý thoải mái và hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 36, Paulo Conrado xâm nhập vòng cấm và thực hiện pha lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Phạm Hữu Nghĩa, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bị dẫn trước 2 bàn, đội khách buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 43, Hồ Tuấn Tài, kiến tạo cơ hội cho Hoàng Vũ Samson dứt điểm tung lưới thủ thành Nguyễn Thanh Diệp, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho CLB TP.HCM.

Sang hiệp hai, Đông Á Thanh Hoá tiếp tục ép sân CLB TP.HCM. Phút 53, Trọng Hùng đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm để Gustavo Santana dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần làm tung lưới thủ môn Hữu Nghĩa, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Phút 55, Bruno Catanhede thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật bên ngoài vòng cấm khiến thủ thành Hữu Nghĩa phải trổ tài cứu thua cho CLB TP.HCM. 6 phút sau, đội bóng thành phố mang tên Bác đáp trả bằng pha dứt điểm trong vòng cấm của Victor Mansaray nhưng không chiến thắng được thủ môn Thanh Diệp.

Khi trận đấu bước sang phút 62, Thái Sơn để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Victor Mansaray dễ dàng đánh lừa thủ thành Thanh Diệp, rút ngắn cách biệt xuống 2-3 cho CLB TP.HCM.

Những tưởng, bàn thắng của Mansaray sẽ giúp CLB TP.HCM thi đấu hưng phấn hơn trong quãng thời gian cuối trận. Thế nhưng, đến phút 75, Bruno Catanhede xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm trước khi thực hiện đường chuyền để A Mít dễ dàng đánh bại thủ môn Hữu Nghĩa trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 4-2 cho Đông Á Thanh Hoá.

Đúng 1 phút sau, thủ thành Hữu Nghĩa mắc sai lầm khi phá bóng trúng chân  Bruno Catanhede đi thẳng về lưới nhà, nâng tỷ số lên 5-2 cho Đông Á Thanh Hoá.

Đến phút 89, Victor Mansaray kiến tạo cơ hội cho Hoàng Vũ Samson dứt điểm quyết đoán ở cự ly gần làm tung lưới thủ thành Thanh Diệp, ấn định tỷ số 3-5 cho CLB TP.HCM.


BXH V.League sau các trận diễn ra lúc 18h00 hôm nay. Ảnh: Flashscore.

Minh Hoàng
Theo Dân Việt