Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:47
RSS

Giễu cợt bộ phim Bi Rain đóng, Tổ chức Thống kê Chính phủ Hàn Quốc phải xin lỗi

Thứ tư, 06/05/2020, 06:53 (GMT+7)

Khán giả Hàn Quốc đã kịch liệt lên tiếng chỉ trích KOSTAT vì đã có thái độ giễu cợt với nghệ sĩ Bi Rain.

Mới đây, Tổ chức Thống kê Chính phủ Hàn Quốc (KOSTAT) bị người hâm mộ Bi Rain chỉ trích do chế giễu nam ca sĩ. Theo đó, tài khoản mạng xã hội của tổ chức này đã để lại một bình luận có ý chê bai Bi Rain ở dưới MV Gang (phát hành năm 2017).

Cụ thể, Tổ chức Thống kê Chính phủ Hàn Quốc đã viết: "Chúng tôi ở đây để thống kê số lượng người xem MV này của Bi Rain. Vào ngày 1/5, MV Gang có 6,869,592 lượt xem tương đương với 39.831 UBD".

Trong đó, chi tiết chữ viết tắt "UDB" khiến nhiều người tò mò, thắc mắc do không hiểu ngụ ý của KOSTAT. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người hâm mộ Bi Rain đã lý giải "UDB" là viết tắt của Um Bok Dong - nhân vật mà Bi Rain thủ vai trong bộ phim điện ảnh Race to Freedom: Um Bok Dong.

Ngoài ra, cư dân mạng cũng phát hiện "UDB" cũng là ký tự tắt của unit of box office (tạm dịch: đơn vị giao dịch phòng vé). Điều này đồng nghĩa với việc Tổ chức Thống kê Chính phủ Hàn Quốc đang trêu đùa, giễu cợt "bom xịt" Race to Freedom: Um Bok Dong mà Bi Rain từng tham gia. Trước đó, năm 2019, Race to Freedom: Um Bok Dong trở thành sản phẩm thất bại của ngôi sao sinh năm 1982, với chỉ 1 UDB (tương đương với 172.212 lượt vé được bán ra).


Một hình ảnh chế giễu lượng người xem ít ỏi của Race to Freedom: Um Bok Dong.

Trước bình luận này, khán giả Hàn Quốc đã kịch liệt lên tiếng chỉ trích KOSTAT vì đã có thái độ giễu cợt với nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng, KOSTAT đã vượt qua giới hạn và cần lên tiếng xin lỗi Bi Rain.

Ngày 4/5, trang mạng xã hội của Tổ chức Thống kê Chính phủ Hàn Quốc đã đăng tải lời xin lỗi và giải thích về bình luận gây tranh cãi. KOSTAT cho rằng họ không có ý định làm tổn thương Bi Rain và viết những lời lẽ tiêu cực.

"KOSTAT xin gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả hâm mộ. Chúng tôi thực sự đã sơ ý khi để lại một bình luận gây hiểu lầm dưới MV của Bi Rain. Chúng tôi xin lỗi vì đã sử dụng đơn vị UDB để tính lượng xem của một MV", Tổ chức Thống kê Chính phủ Hàn Quốc viết.

Tuy nhiên, lời xin lỗi của KOSTAT tiếp tục khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Nhiều người cho rằng lời xin lỗi không đủ chân thành và KOSTAT vẫn chưa đưa ra xin lỗi chính nam ca sĩ Bi Rain.

Năm 2011, Bi Rain và Kim Tae Hee lần đầu bén duyên khi cùng hợp tác trong 1 clip quảng cáo. Sau đó 2 năm thì cặp đôi công khai hẹn hò. Họ cứ bên nhau bình yên cho tới 2017 thì khép lại bằng một đám cưới giản dị, kín tiếng.

Từ ngày ở bên cạnh Kim Tae Hee, Bi Rain trở thành người đàn ông của gia đình, từ chối tiệc tùng và thường xuyên ở bên cạnh vợ con. Cặp đôi đã có với nhau hai nàng công chúa xinh đẹp và dành gần như toàn bộ số tiền của mình để làm thiện nguyện, quyên góp tiền giúp đỡ các bà mẹ đơn thân dưới tên của hai cô con gái.

Tiểu Ngũ
Theo Đời sống Plus/GĐVN