Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:04
RSS

Giáng sinh 2016: Hàng Mã hút khách, cửa hàng quà tặng doanh thu 80 triệu mỗi ngày

Thứ tư, 07/12/2016, 10:15 (GMT+7)

Người bán hàng tại phố Hàng Mã cho biết lượng khách đến đây năm nay đông hơn năm ngoái. Nếu tính tổng doanh thu của tất cả mọi loại hàng hóa trong dịp này, mỗi ngày cửa hàng thu khoảng 80 triệu đồng

Sự kiện:

Dù mới chỉ bắt đầu mở bán nhưng những quầy hàng phục vụ cho Giáng sinh 2016 trên phố Hàng Mã đã tấp nập mua bán. Nơi đây có nghề thủ công truyền thống làm đồ mã dùng cho cúng lễ và trang trí bằng giấy.

Hàng Mã là địa điểm thu hút người dân Hà Nội trước và trong Giáng sinh. Không khí đông vui nhộn nhịp với những dòng người từ khắp nơi đổ về tham quan, mua sắm. Noel về phố Hàng Mã cũng được trang trí rất lộng lẫy, lung linh.

Theo chia sẻ của những người dân bán hàng tại đây, doanh thu năm nay dự kiến sẽ tăng hơn năm ngoái do mới đầu mùa nhưng sức mua đã rất lớn. Nhiều quầy hàng đã bắt đầu bán buôn, bản lẻ các quà tặng Giáng sinh. . - Nguồn tin từ Gia đình Việt Nam

Giáng sinh 2016 ở hàng mã

Các mặt hàng quà tặng của Giáng sinh 2016 vô vùng đa dạng (Ảnh- internet)

Đồ trang trí và quà tặng trẻ em vào mùa tăng giá

Những ngày cận kề Giáng sinh 2016, thị phần hàng hóa trang trí Giáng sinh dành cho trẻ em có xu hướng bán chạy và khởi sắc hơn so với mặt hàng dành cho người lớn.

Thời điểm đầu tháng 12, nhiều trường mầm non, cấp I đã bắt đầu chuẩn bị ngày lễ Giáng sinh cho các bé. Vì thế, sức mua bắt đầu tăng ở thị phần dành cho trẻ em cũng là một điều dễ hiểu- Nguồn tin từ Chất lượng Việt Nam.

Tranh thủ những ngày cuối năm, nhiều bậc phụ huynh tranh thủ mua cho con, em mình những món đồ chơi độc đáo tại đây. Một chiếc bờm cài đầu hay trang phục ông già Noel là những sản phẩm sẽ được các bé diện đi chơi không chỉ dịp Giáng sinh mà cả những dịp cuối tuần.

Chị Anh Thư, chủ một cửa hàng bán đồ Giáng sinh trên phố Hàng Mã (Hà Nội) cho biết: Thời điểm này, thị trường Giáng sinh 2016 đã bắt đầu nhộn nhịp, các mặt hàng dành cho trẻ con đông khách không kém cạnh gì so với các phụ kiện trang trí.

giáng sinh 2016 với nhiều mặt hàng

Hoạt động mua bán đã bắt đầu sôi động (Ảnh- internet)

Cũng theo chị Thư: “Hầu hết, khách hàng mua hàng cho trẻ em là các cô giáo. Ngoài việc mua cây thông, phụ kiện trang trí rồi những thứ nhỏ và lặt vặt như quả bóng hay dây kim tuyến thì các cô mua số lượng lớn mũ ông già Noel, quần áo cùng với đó là những chiếc nơ xinh xắn có phát sáng”.

Nhiều bậc phụ huynh khi mua đồ về trang trí cho gia đình đón Giáng sinh cũng mua thêm cho con những món đồ mang nhiều màu sắc, không khí Noel như: Quần áo, mũ ông già Noel, gấu bông ông già Noel... Đây là những món đồ bán chạy nhất trong đầu mùa Giáng sinh.

Theo khảo sát từ Gia đình Việt Nam, giá một bộ quần áo ông già Noel có giá từ 65.000 đến 125.000 đồng. Một chiếc mũ ông già Noel có giá dao động từ 15.000 – 50.000. Hộp quà Giáng sinh có giá 40.000 đồng. Một chiếc nơ cài đầu phát sáng có giá 25.000 đồng. Gấu bông ông già Noel từ 25.000 – 300.000 đồng.

Doanh thu “khủng” 80 triệu một ngày

giáng sinh 2016 mua quà ở hàng mã

Thị phần hàng hóa Giáng sinh năm nay đã bắt đầu có những khởi sắc tốt (Ảnh- internet)

“Năm nay thị trường đang có chiều hướng tốt. Hàng hóa được mua nhiều và nhộn nhịp hơn. Giá thành cũng có cao hơn một chút. Hiện tại, người dân cũng bắt đầu mua hàng hóa Giáng sinh cho trẻ con. Nhờ vậy, doanh thu cũng được đẩy lên”- Anh Thanh Sơn- chủ một cửa hàng tại Hàng Mã chia sẻ.

Nếu tính tổng doanh thu của tất cả mọi loại hàng hóa thì mỗi ngày cũng được khoảng 80 triệu đồng. Tính riêng đồ Giáng sinh dành cho trẻ con, mỗi ngày, cửa hàng của anh bán được khoảng 15 triệu đồng. Dự kiến, doanh thu sẽ  còn tăng và hàng hóa từ nay đến lễ Noel sẽ tiếp tục hút khách- Nguồn tin từ Chất lượng Việt Nam.

Chị Mai Lan, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Năm nay, trường sẽ tổ chức lễ Giáng sinh sớm cho các con. Sáng nay, mình tranh thủ đi mua đồ về trang trí tại trường cùng với đó là mua tặng các con mỗi người một chiếc mũ ông già Noel. Hàng năm, mỗi dịp lễ Giáng sinh trường mình đều tổ chức để các bé hiểu thêm ý nghĩa cũng như nguồn gốc của Noel”.

Cũng theo chị Lan: “Nhà trường sẽ treo trên cây thông Noel những chiếc tất và trong mỗi chiếc tất ấy đều chứa một câu hỏi về Giáng sinh. Khi các con trả lời đúng câu hỏi sẽ được tặng một phần quà là gấu bông ông già Noel”.

Một khách hàng tham quan trên phố Hàng Mã bày tỏ sự băn khoăn: "Mình đang tìm mua cho con trai một bộ đồ ông già Noel. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng bày bán ở đây chủ yếu được nhập từ Trung Quốc và không thấy ghi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cho nên, mình đang cân nhắc xem có nên mua hay không vì sợ không đảm bảo về chất lượng và sự an toàn cho con trẻ".

Nghiêm Linh (t/h)
Theo Đời sống Plus