Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:58
RSS

Giá vé trận Nam Định - HAGL bị 'chợ đen' đẩy lên mức kỷ lục

Chủ nhật, 04/08/2019, 14:33 (GMT+7)

Với những gì đang xảy ra, nhiều người lo lắng trận đấu giữa Nam Định và HAGL sẽ tái hiện cảnh vỡ sân như năm 2003 cũng tại sân Thiên Trường.

Ngay từ chiều 3 và đỉnh điểm sáng 4/8, tức ít giờ trước khi bóng lăn hàng ngàn người hâm mộ bóng đá Nam Định đã có mặt từ sớm trước sân Thiên Trường đợi giờ mở cửa bán vé.

Theo như thông báo của BTC sân, những vé đẹp ở khu vực khán đài A đã bán hết từ nhiều ngày trước qua phân phối và bán theo đường công văn, để vì thế chỉ còn lại những vé tại khán đài B,C, D với số lượng không nhiều. 

Với các mệnh giá từ 10-70 ngàn đồng như quy định trước đó của sân Thiên Trường, vốn dĩ người hâm mộ bóng đá Nam Định đã có thể mua được. Tuy nhiên, do sức nóng của trận đấu đã được đẩy lên cao gấp 5-10 lần so với giá gốc.

Cụ thể hơn, với 3 tấm vé vào sân ở khán đài D, nhiều người đã phải bỏ ra số tiền 500 ngàn đồng, thay vì chỉ bằng 1 tô phở (30 ngàn) như trước đây, bất chấp đã cất công đi từ quê lên thành phố từ sáng sớm chờ đợi.

Tính đến chiều 2/8, 4500 vé được bán qua Hội CĐV Nam Định đã được bán hết. Chiều 3/8, hàng dài người hâm mộ đội ô, mặc áo mưa xếp hàng đã nhận hết số lượng vé kể trên. Cùng ngày, BTC trận đấu cũng thông báo vé khu vực A2 (gần chính giữa) cũng được đặt hết qua đường công văn.

Vỡ giá vé tại sân Thiên Trường, trận Nam Định – HAGL lên 'sốt' như tuyển Việt Nam

Vỡ giá vé tại sân Thiên Trường, trận Nam Định – HAGL lên 'sốt' như tuyển Việt Nam
Không khí mua vé tại sân Thiên Trường. Ảnh: Vietnamnet & Trí thức trẻ

SVĐ Thiên Trường có sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi nhưng theo VPF thống kê, con số trên chỉ còn 20.000. Tuy nhiên, 75% số lượng vé đã được bán hết. Đến sáng 4/8, BTC chỉ còn phát hành 3900 vé thông qua bán trực tiếp. Con số này được đánh giá vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ thành Nam. Nhiều CĐV đã lên fanpage đội bóng thắc mắc về vấn đề này và cho rằng con số ấy là quá ít.

Càng đến gần trận đấu, cơn sốt vé càng được đẩy lên cao. Phe vé đã bắt đầu hoạt động và rao giá 200.000 đồng cho 1 cặp vé khán đài B, tức cao hơn gấp 2,5 lần so với giá vé thông thường (40.000 đồng).

Với những gì đang xảy ra, trận đấu giữa Nam Định và HAGL sẽ tái hiện cảnh vỡ sân như năm 2003 cũng tại sân Thiên Trường khi sức nóng đang được đẩy lên quá cao.

CLB Nam Định đang có phong độ cực tốt trên sân nhà ở V.League 2019. Họ đã bất bại liên tiếp 7 trận, trong đó có tới 6 chiến thắng. Điều này khiến CĐV thành Nam đặc biệt tin tưởng vào phong độ của đội nhà. Bên cạnh đó, sức hút từ những cầu thủ HAGL cũng giúp nhiều khán giả muốn đến sân theo dõi để tận hưởng một trận đấu hay vào ngày chủ nhật.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN