Thứ năm, 28/03/2024 | 21:02
RSS

Tiền đạo Alexander Đặng mất điểm trong mắt HLV Park Hang Seo?

Chủ nhật, 04/08/2019, 13:43 (GMT+7)

Tiền đạo Alexander Đặng mất điểm trong mắt HLV Park Hang Seo khi một mực đòi chia tay CLB Nest-Sotra và chuyển tới khoác áo CLB Jerv thời gian tới.

Truyền thông Na Uy đưa tin, tiền đạo Alexander Đặng từ chối ra sân trong màu áo CLB Nest-Sotra từ giờ tới hết năm 2019, đây được xem là động thái gây sức ép để cầu thủ Việt kiều được chuyển tới khoác áo CLB Jerv, trong thời gian tới, dù anh vẫn còn 4 tháng hợp đồng với Nest-Sotra

Lần cuối cầu thủ này thi đấu cho Nest-Sotra là trong trận thắng Notodden 2-1 hôm 21/7.

Tình thế hiện tại dẫn tới có thể xảy ra 2 trường hợp. Một là Đặng được Nest-Sotra đồng ý chuyển nhượng tới Jerv, và  trả Nest Sotra một khoản phí đền bù hợp đồng cho 4 tháng còn lại của năm 2019.

Hai là Alexander Đặng phải tập chay từ tháng 8/2019 đến đầu năm 2020 khi hợp đồng kết thúc và ra đi theo dạng tự do.

Nhiều người lo ngại, hành động "nổi loạn"  của Alexander Đặng sẽ khiến anh mất điểm trong mắt HLV Park Hang Seo, một người kỷ luật và rất trách nhiệm, đồng thời tuyển quân theo tiêu chí chuyên môn và đạo đức.

tiền đạo Alexander Đặng từ chối ra sân trong màu áo CLB Nest-Sotra từ giờ tới hết năm 2019
Alexander Đặng từ chối ra sân trong màu áo CLB Nest-Sotra từ giờ tới hết năm 2019

Theo nhiều nguồn tin trong số những cầu thủ Việt kiều có phong độ cao hiện tại gồm Filip Nguyễn, Martin Lò, Alexander Đặng, Kevin Bui chiếm được sự tin tưởng của HLV Park Hang Seo và được  BHL tuyển Việt Nam cân nhân triệu tập lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Thậm chí có nguồn tin còn tiết lộ, thủ môn Filip Nguyễn và tiền vệ Martin Lò rất được HLV Park Hang Seo chú ý và đánh giá cao, và Filip Nguyễn được quy hoạch cho vòng loại World Cup 2022 Martin Lò sẽ có cơ hội lớn tham dự SEA Games 30 trong màu áo U22 Việt Nam

Tuy nhiên, nếu được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới, thủ môn có bố là người Hải Phòng Filip Nguyễn chắc chắn sẽ không kịp tham dự trận làm khách trước Thái Lan của tuyển Việt Nam, vào ngày 5/9 tới, bởi anh vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nhập tịch cần thiết, để có thể cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Ẵm giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia cộng hòa Séc 2018, giá trị chuyển nhượng trên thị trường quốc tế của thủ thành gốc Việt Nam Filip Nguyễn cũng đã tăng gấp đôi.

Cụ thể từ khởi điểm 450.000 euro ở đầu mùa giải, sau một năm, Filip Nguyễn đã có giá là 950.000 euro, cao gấp 3 lần Đặng Văn Lâm (300.000 euro), gấp 6 lần tiền đạo Công Phượng (150.000 euro).

150.000 euro cũng là giá trị chuyển nhượng của Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, trong khi Xuân Trường có giá 200.000 euro. Về thứ hạng các cầu thủ đang chơi tại Czech Liga, Filip cũng có bước tiến vượt bậc, tăng 80 bậc lên đứng thứ 49.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN