Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:38
RSS

Giá heo hơi hôm nay 4/10: miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam giảm nhẹ

Thứ tư, 04/10/2017, 07:13 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 4/10 có sự thay đổi. Theo đó, giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam giảm do ảnh hưởng của vụ tiêm thuốc an thần 3.750 con heo cuối tuần trước.

Giá heo hơi hôm nay, Giá heo hơi hôm nay 4/10, giá heo hơi, giá heo hơi 4/10Giá heo hơi hôm nay 4/10 tăng nhẹ tại miền Bắc, giảm ở miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 4/10 tại khu vực miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 4/10 tại khu vực miền Bắc tăng nhẹ khoảng 250 đồng so với ngày hôm qua và dao động ở mức 28.500 đồng đến 31.000 đồng một kg. Trong đó có tỉnh Hưng Yên tăng mạnh nhất với mức tăng 1.500 đồng một kg, tỉnh Nam Định tăng 500 đồng một kg. 

Giá heo hơi hôm nay 4/10 tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Nếu như Giá heo hơi hôm nay 4/10 ở miền Bắc tăng nhẹ thì ở miền Trung, Tây Nguyên có giảm một chút so với ngày hôm qua và dao động ở mức 28.000 đồng đến 32.000 đồng một kg. Trong đó, ở tỉnh Bình Định, giá heo hơi hôm nay giảm 500 đồng một kg. Còn giá heo hơi tại các địa phương khác khá ổn định không có biến động nhiều.

Giá heo hơi hôm nay 4/10 tại khu vực miền Nam

Giá heo hơi hôm nay 4/10 tại khu vực miền Nam giảm nhẹ và dao động từ 27.500 - 31.500 đồng một kg. Các tỉnh như Bến Tra, Bạc Liêu và Cà Mau đều giảm 1.000 đồng so với ngày trước đó. Giá heo bình quân toàn miền giảm khoảng 500 đồng.

Nguyên nhân giá heo hơi tụt giảm, theo các chuyên gia một phần là do người tiêu dùng bị ảnh hưởng tâm lý sau vụ cơ quan chức năng phát hiện 3.750 con heo tiêm thuốc an thần ở lò mổ Xuyên Á cuối tuần trước. Ngoài ra, hồi đầu tháng 9, đã có thông tin dịch lở mồm long móng xuất hiện ở một số vùng, càng khiến người tiêu dùng lo ngại. Các chuyên gia cho rằng, người chăn nuôi ở khu vực này đang phải gánh chịu hậu quả của những việc mà không phải do họ gây ra.

Giá heo hơi hôm nay, Giá heo hơi hôm nay 4/10, giá heo hơi, giá heo hơi 4/10Nếu heo hơi Việt Nam có thể được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc thì đây sẽ là động lực để ngành chăn nuôi phục hồi sau một thời gian dài rơi vào khủng hoảng thừa.

Trước đó, tại Kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc diễn ra từ ngày 27 đến 29/9 vừa qua, Thứ trưởng Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Thương mại Trung Quốc do Thứ trưởng Cao Yến dẫn đầu.

Trong kỳ họp, phía Trung Quốc đồng ý tích cực phối hợp trao đổi thông tin, xây dựng cơ chế cảnh báo sớm để đảm bảo an toàn chất lượng, vệ sinh thực phẩm và tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam xuất khẩu gạo và heo hơi sang Trung Quốc.

Trước đó, Bộ NN&PTNT cho biết Trung Quốc đã ghi nhận đưa vào chương trình đàm phán và hoàn thiện phương thức quản lý giám sát để các sản phẩm chăn nuôi tươi sống của Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường này bằng con đường chính ngạch, trước mắt là qua tỉnh Quảng Tây.

Nếu heo hơi Việt Nam có thể được xuất khẩu chính ngạch qua Trung Quốc thì đây sẽ là động lực lớn để ngành chăn nuôi phục hồi sau một thời gian dài rơi vào khủng hoảng thừa, khiến giá rớt thảm hại.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN