Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:23
RSS

Giá heo hơi hôm nay 28/9: Giá heo miền Trung và Tây Nguyên cao nhất cả nước

Thứ năm, 28/09/2017, 06:58 (GMT+7)

Trong khi miền Bắc và miền Nam tương đối ổn định, giá heo hơi hôm nay 28/9 ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên vẫn tiếp tục giữ ở mức cao nhất cả nước khi dao động từ 29.000 - 32.000 đồng/kg.

giá heo hơi hôm nay 28/9, giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 28/9 tiếp tục dao động quanh mức 30.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay 28/9 tại khu vực miền Bắc khá ổn định giá heo toàn miền hiện dao động ở mức 28.000 đồng đến 31.000 đồng một kg.

Giá heo hơi hôm nay 28/9 ở khu vực miền Trung và Tây nguyên vẫn tiếp tục giữ ở mức cao nhất cả nước khi dao động từ 29.000 đồng đến 32.000 đồng một kg.

Còn tại miền Nam, hiện đang dao động ở mức 28.500 đồng đến 31.500 đồng một kg.

So với tháng 8, Giá heo hơi trên cả nước giảm nhẹ về ổn định ở khoảng 28.000 – 32.000 đồng/kg trong phần lớn tháng 9. Các chuyên gia dự báo, thị trường vẫn đang dư cung nên giá heo hơi trung bình trên cả nước vẫn sẽ chỉ dao động trên dưới ngưỡng 30.000 đồng/kg trong những ngày tới.

Hơn nữa, Trung Quốc đang siết biên, khiến việc đưa heo đi biên sang thị trường này gặp không ít khó khăn. Tại Cao Bằng và Lạng Sơn, số lượng heo vào được Trung Quốc rất ít.

giá heo hơi hôm nay 28/9, giá heo hơi hom nay

Giá heo hơi dự báo có thể phục hồi nhẹ vào cuối năm nay.

Giá heo hơi có thể phục hồi nhẹ vào cuối năm nay khi xu hướng giảm đàn hoặc nuôi cầm chừng diễn ra trên diện rộng trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo dự báo tăng để phục vụ thị trường Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán.

Trước đó, như tin đã đưa, theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sản lượng heo hơi xuất chuồng 9 tháng đầu năm ước đạt 2731,9 nghìn tấn, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng heo hơi xuất chuồng quý III/2017 đạt 521,9 nghìn tấn, giảm 2,3 % so với quý III/2016.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do giá bán tăng, giảm thất thường khiến người chăn nuôi không mặn mà với việc tái đàn. Người chăn nuôi nhỏ lẻ do thua lỗ nên không đầu tư nuôi trở lại, còn các hộ có quy mô nuôi lớn, trang trại, doanh nghiệp chỉ duy trì nuôi cầm chừng. Đàn heo cả nước ước tính đến tháng 9 giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN