Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:39
RSS

Gia hạn thời gian điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Thứ tư, 17/06/2020, 20:39 (GMT+7)

Theo Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, cần gia hạn thời gian giải quyết nên đã ra quyết định gia hạn 2 tháng, thời gian kết thúc giải quyết vụ việc vào ngày 8/8 tới.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có văn bản thông báo về việc gia hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý, giải quyết vụ ông Bùi Quang Tín chết chưa rõ nguyên nhân tại chung cư New Saigon, huyện Nhà Bè. Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, VKSND TP.HCM quyết định gia hạn điều tra thêm 2 tháng, đến ngày 8/8.

Trước đó, trả lời Zing, một lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an TP.HCM) cho biết vụ việc tương đối sáng tỏ. Cảnh sát chỉ chờ thêm một số tài liệu giám định trước khi có kết luận về vụ ông Tín tử vong.

Gia hạn thời gian điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong
Chân dung ông Bùi Quang Tín. Ảnh: FBNV

Liên quan về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Hãng luật Hưng Yên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội bảo vệ quyền lợi cho gia đình cố Tiến sĩ Bùi Quang Tín) cho biết, ông và gia đình cố Tiến sĩ Bùi Quang Tín chấp hành quyết định gia hạn điều tra và bảo lưu ý kiến mong vụ án được làm sáng tỏ.

Như VOV đã đưa tin, cách đây hơn 2 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, giải quyết vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong chưa rõ nguyên nhân. Theo đó, vụ việc ông Tín rơi lầu được phát hiện khoảng 17h30 ngày 5/4 tại khu vực giếng trời, tầng trệt tòa nhà D2, Chung cư New SaiGon, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Gia đình tình nghi cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín có dấu hiệu bất thường và cơ quan điều tra đã vào cuộc xử lý.

Ngày 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) đã mời 8 người trên về dùng cơm trưa tại căn hộ tầng 14 căn hộ của chung cư New Sài Gòn (Hoàng Anh Gia Lai 3), trong đó có nạn nhân là ông Bùi Quang Tín. Khoảng 15h, nhiều người ra về, riêng ông Nguyễn Đức Trung, hiệu phó và TS Bùi Quang Tín (khoa Quản trị kinh doanh Đại học Ngân hàng TP.HCM) ở lại. Đến 17h20 cùng ngày, ông Tín được phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN