Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:17
RSS

Giả danh nhân viên môi trường để moi tiền, đôi nam nữ bị cô gái trẻ dọa lại “chạy mất dép”

Thứ sáu, 16/06/2017, 19:11 (GMT+7)

Đôi nam nữ ăn mặc lịch sự đến nhà người dân giả danh thành nhân viên môi trường nói thu tiền nước nhưng lại bị chủ ngôi nhà dọa lại.

Mới đây, clip đôi nam nữ giả danh thu tiền nước được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Đáng nói, đôi nam nữ này lại bị chính chủ ngôi nhà dọa lại nên đã lặn mất tăm. 

Giả danh thu tiền nước 1

Clip giả danh nhân viên thu tiền nước, đôi nam nữ bị cô gái trẻ dọa lại thu hút cộng đồng mạng

Để tìm hiểu rõ thông tin trên, PV đã có cuộc trao đổi với chủ nhân đăng tải clip trên. Chị Phan Thị Mai Trang (SN 1991, ở phường Xuân Linh, Thủ Đức, TP.HCM) người bị đôi nam nữ giả danh lừa đảo cho biết: “Khoảng 9h sáng ngày 13/6, tôi đang ở nhà một mình thì có đôi nam nữ ăn mặc lịch sự đi xe máy đến nói muốn gửi cho bố mẹ tôi một bộ hồ sơ về môi trường nước. Chị ta giới thiệu tên Huyền làm nhân viên môi trường. Thoạt đầu tôi chưa nghi ngờ gì, tôi nói bố mẹ tôi đi vắng có gì chị cứ để hồ sơ lại chiều em đưa cho bố mẹ”.

Cũng theo chị Trang, chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này không nghe, chị ta cố hỏi số điện thoại của bố chị Trang để nói chuyện cho tiện. Lúc này, chị Tranh nghĩ đây chắc chắn là đội chuyên đi lừa đảo bởi chị có xem chương trình HTV7 “phút giây cảnh giác” nên đã đề phòng.

Đôi nam nữ giả danh nhân viên thu tiền nước đến lừa đảo người dân bị chủ nhà dọa lại

“Lúc đó, tôi liền đưa số điện thoại của tôi cho chị ta. Chị ấy cũng bấm số rồi giả bộ nghe nói chuyện y như thật, tuy nhiên, điện thoại trên tay tôi lại không hề đổ chuông. Sau cuộc điện thoại đó chị ta bảo tôi, bố em nhắn lại em đưa chị 3 triệu để đóng tiền phí môi trường nước. Thấy vậy, tôi nói không đủ tiền nhưng chị ta vẫn nói thêm có bao nhiêu đưa chị cũng được”, chị Trang kể lại.

Sau đó, chị Trang từ chối và nói chiều bố mẹ về rồi mọi người đến thu tiền sau. Còn nếu không sẽ gọi công an khu vực đến giải quyết. Sau đó, đôi nam nữ kia phóng xe máy đi luôn.

Đôi nam nữ lừa đảo 2

Đôi nam nữ lừa đảo đến tận nhà yêu cầu đóng 3 triệu tiền phí môi trường nước bị cô gái vạch mặt

“Tối về tôi có kể cho bố mẹ chồng nghe, mọi người nói nhà tôi xài nước máy và chỉ đăng ký lần đầu thôi, hàng tháng đóng tiền nước cho công ty chứ không liên quan gì đến phí môi trường. Tôi nghĩ sao lại có những người lười lao động đến vậy, nhiều công việc làm ăn chân chính mà họ không làm lại đi chọn con đường lừa đảo này”, chị Trang cho hay.

Ngoài ra, chị Trang cũng nhắn nhủ mọi người hãy cảnh giác đừng để bị lợi dụng. Tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ vào nhà không sẽ xảy ra những việc không thể ngờ tới.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN