Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:37
RSS

Giả cảnh sát hình sự, băng nhóm ập vào tụ điểm cờ bạc cướp tài sản

Chủ nhật, 05/05/2019, 21:54 (GMT+7)

Vờ là cảnh sát hình sự ập vào tụ điểm cờ bạc kiểm tra, băng nhóm khống chế, cướp tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

Giả cảnh sát hình sự, băng nhóm ập vào tụ điểm cờ bạc cướp tài sản
Hồ Quốc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Zing.vn

Ngày 5/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang điều tra vụ cướp tài sản, liên quan đến 6 thanh niên ngụ tại huyện Lấp Vò và TP Sa Đéc.

Các đối tượng bao gồm: Hồ Quốc Anh (22 tuổi), Trần Văn Vũ Kiệt, Châu Quốc Anh (cùng 20 tuổi), Đặng Thành Đạt (ở huyện Lấp Vò), Trần Minh Hậu và Nguyễn Thành Nhựt Anh (cùng 17 tuổi, ngụ TP Sa Đéc). Theo đó, Hồ Quốc Anh có vai trò chủ mưu.

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ 30/4, cảnh sát nhận được tin báo có nhóm thanh niên mang theo khẩu súng bắn đạn pháo và còng số 8 xưng là cảnh sát hình sự. Sau đó, nhóm này khống chế những người đang có hành vi đánh bạc, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Cụ thể, chị H. (27 tuổi, ở huyện Lai Vung) đang cùng 3 người khác tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên trên ập vào xưng là cảnh sát hình sự không chế, lấy 8 triệu đồng nhưng không lập biên bản rồi lên xe tẩu thoát. Chị H. nghi ngờ nên trình báo cơ quan Công an.

Sau đó, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Lai Vung và Lấp Vò vào cuộc điều tra. Đến chiều 1/5, cảnh sát đã bắt giữ nhóm 6 thanh niên trên.
Đồng thời, Cơ quan điều tra tạm giữ khẩu súng bắn đạn pháo, 2 còng số 8, 3 xe máy cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận, Hồ Quốc Anh là chủ mưu rủ giả làm cảnh sát hình sự tìm đến các tụ điểm cờ bạc, tự xưng là cảnh sát hình sự của công an tỉnh, rồi cướp tài sản.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN