Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:13
RSS

Lee Mi Sook lên tiếng khi bị nghi giả mạo di thư tự tử của sao nữ 'Vườn sao băng'

Thứ sáu, 22/03/2019, 21:02 (GMT+7)

Sau nhiều ngày im lặng, Lee Mi Sook cuối cùng đã lên tiếng khi bị nghi giả mạo di thư tự tử của sao nữ 'Vườn sao băng'.

Lee Mi Sook lên tiếng khi bị nghi giả mạo di thư tự tử của sao nữ 'Vườn sao băng'
Lee Mi Sook lên tiếng khi bị nghi giả mạo di thư tự tử của sao nữ 'Vườn sao băng'

Ngày 18/3 vừa qua, Dispatch gây chấn động khi tung ra đoạn băng CCTV 10 năm trước của nữ diễn viên "Vườn sao băng" quá cố Jang Ja Yeon và loạt tin nhắn tố cáo nữ diễn viên Lee Mi Sook nói dối về mối quan hệ với Jang. 

Trước đó vào năm 2009, Lee Mi Sook cũng bị tố là cầm đầu đường dây giả mạo di thư của Jang Ja Yeon. Sau nhiều ngày im lặng, Lee Mi Sook cuối cùng đã lên tiếng.

"Xin chào, tôi là Lee Mi Sook. Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng vì những vụ việc không may gần đây. Tôi xin được đưa ra lời tuyên bố một cách cẩn trọng nhất về tin tức gần đây. Những tin tức này đã nhắc đến mối liên hệ giữa tôi và vụ án Jang Ja Yeon tự tử năm xưa.

Tôi đã rất thận trọng vì lo lắng rằng mỗi điều mình nói về nữ diễn viên tân binh, người đối mặt với cái chết thê thảm ở tuổi còn quá trẻ, sẽ bị xuyên tạc, chỉnh sửa và trở thành những câu chuyện để dân tình bàn tán chứ không phải bằng chứng vạch trần sự thật.

Tôi cũng nghĩ rằng cái chết của cố diễn viên Jang Ja Yeon là một sự cố không may xảy ra. Tôi sẵn lòng tham gia vào cuộc thẩm vấn nếu cần thiết để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của Jang Ja Yeon. Tuy nhiên, tôi tin rằng tất cả công dân Hàn Quốc có thể đồng ý mở ra một cuộc điều tra lấy lại danh tiếng cho cố diễn viên.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để không còn bất cứ sự hiểu lầm hay nghi vấn nào tồn tại xoay quanh nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon .
Cảm ơn".

Trước đó theo các nguồn tin, Jang Ja Yeon không chỉ bị ép tiếp khách, mà còn bị bạo hành tàn nhẫn, dọa đuổi khỏi làng giải trí vĩnh viễn và phải phục vụ những thú vui bệnh hoạn của các “ông lớn”, bao gồm một CEO 80 tuổi và con trai 50 tuổi của ông ta.

Nhân chứng tiết lộ thêm, nữ diễn viên bị ép sử dụng nhiều thứ thuốc “lạ”, trong đó có cả thuốc kích dục và ma túy đá. Chưa kể, một đoạn video cách đây 10 năm làm dấy lên nghi vấn bức thư tuyệt mệnh tìm thấy tại hiện trường Jang tự tử bị sắp đặt…

Mới đây, lại xuất hiện thêm thông tin gây sốc khác rằng, sao nữ sinh năm 1980 bị ép đi triệt sản để trở thành “công cụ tình dục” chuyên nghiệp. 

Theo đó, chương trình Hàn Quốc mang tên “PD Handbook” ngày 19/3 đưa tin, ông Kim Seung Hoon, ông chủ của công ty quản lý Jang Ja Yeon - The Contents, đã dẫn nữ diễn viên họ Jang đi triệt sản để tránh việc cô mang thai ngoài ý muốn.

Thời điểm thông tin trên xuất hiện, cư dân mạng thực sự choáng váng, phẫn nộ vì quá vô nhân đạo. Tuy nhiên, sự thực có phải như vậy?

Trên thực tế, Hàn Quốc không có chương trình nào mang tên “PD Handbook”, chỉ có chương trình “PD Notebook” của đài MBC. Hơn thế, show này được phát sóng vào 23h10 thứ Ba hàng tuần. Như vậy theo lịch, show này phải diễn ra vào tối 19/3, trong khi thông tin Jang Ja Yeon bị ép triệt sản lại xuất hiện vào buổi sáng cùng ngày. Điều này là không hợp lý.

Trên các trang tìm kiếm của Hàn Quốc như Naver… và cả Google, tập “PD Notebook” về Jang Ja Yeon gần đây nhất từ tháng 7/2018, được tờ Kookmin Ilbo dẫn lại vào ngày 19/3. Trong đó cũng không hề có chi tiết triệt sản, mà chỉ xoay quanh việc đạo diễn tên Jeong Se Ho đưa Jang Ja Yeon đi Thái để chơi golf và "phục vụ" cho ông này.

Lộc Liên
Theo Đời sống Plus/GĐVN